Tình báo NATO cảnh báo:

'NATO đánh giá sai lầm ý đồ Nga tại Ukraine'

(PLO) – “Nga không muốn Ukraine bị chia rẽ”, các quan chức tình báo NATO cảnh báo rằng NATO có thể đã đánh giá sai chính sách của Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine.
Nội dung cảnh báo nói trên được viết bởi các quan chức tình báo của một số nước thành viên NATO. Bài viết được đăng tải trên tờ tạp chí Der Spiegel của Đức, và hãng RT dẫn lại. Theo đó, Nga không hề quan tâm đến tình hình leo thang ở Ukraine. Moscow sẽ không lặp lại chuyện “sáp nhập”tượng tự đối với bất kỳ khu vực nào của Ukraine như trường hợp Crimea trước đây.

Các quan chức tình báo NATO nhấn mạnh Nga chỉ quan tâm đến việc quan sát sự cải tổ nước cộng hòa nhân nhân tự xưng Donetsk và Lugansk nếu các khu vực này có thể đạt được thỏa thuận Kiev.

 Một quân dân Mỹ cùng với binh lính Ukraine tham gia cuôc tập trạn bên ngoài thị trấn Yavoriv gần Lviv, ngày 19/9/2014 - Ảnh: Reuters /Roman Baluk

NATO đã chấm dứt hợp tác với Nga trong bối cảnh cuộc khủng khoảng Ukraine liên tục leo thang trong suốt thời gian qua. Nga bị báo buộc đã gửi binh sĩ và vũ khí cho lực lượng tự vệ các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.
NATO cũng cho rằng cần thiết xây dựng một kế hoạch chống lại các cuộc tấn công của Nga.
Tổng thư ký mới của NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết các thành viên của liên minh ở vùng Baltic đang than phiền về các cuộc diễn tập của Nga, dù vị này thừa nhận rằng các cuộc diễn tập được thực hiện trong không phận và hải phận quốc tế, không vi phạm các điều ước quốc tế.
Nga cho rằng việc NATO mở rộng sự chú ý về phía biên giới của nước này là vi phạm thỏa thuận của chiến tranh lạnh. Nga muốn liên minh mà NATO xây dựng nên phải đảm bảo rằng Ukraine và Georgia sẽ không gia nhập NATO. Nhưng Stoltenberg cho rằng họ không thể và NATO cũng không đưa ra đảm bảo theo yêu cầu của Nga.
Nga cũng tin rằng NATO đang sử dụng Ukraine và sự ly khai của Crime làm cớ cho việc gia tăng đầu tư quân sự của các thành viên liên minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.