NATO cảnh báo châu Âu sẽ trả giá vì ủng hộ Ukraine

(PLO)- Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg nói rằng việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine là cần thiết, song thừa nhận điều đó sẽ rất khó khăn và châu Âu sẽ phải trả giá vì đã ủng hộ Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình ZDF của Đức hôm 23-8, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) – ông Jens Stoltenberg nói rằng việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine là cần thiết, song thừa nhận điều đó sẽ rất khó khăn và châu Âu sẽ phải trả giá vì đã ủng hộ Kiev.

Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: Olivier Matthys/AP

Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ảnh: Olivier Matthys/AP

“Những gì chúng ta đang thấy là sự ủng hộ chưa từng có từ các đồng minh châu Âu của NATO, Đức, Canada, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới. Tôi đã tham gia Diễn đàn Crimea của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay và thông điệp được gửi đi từ các nhà lãnh đạo có mặt tại đó rất rõ ràng: chúng tôi đứng sau Ukraine và chúng tôi sẽ ủng hộ nước này miễn điều đó cần thiết. Đây là thông điệp từ các đồng minh NATO” – ông Stoltenberg nói với ZDF.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng thừa nhận rằng sự viện trợ quân sự cho Kiev không hề dễ dàng.

“Tôi không nói điều đó dễ dàng, đòi hỏi làm việc cật lực. Tôi cam kết làm việc với các nhà lãnh đạo khác ở châu Âu và Bắc Mỹ để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục duy trì sự ủng hộ” – ZDF dẫn lời Tổng thư ký NATO cho biết.

Ông Stoltenberg chỉ ra sự đóng góp đáng kể của Đức ở đó, đồng thời bày tỏ hy vọng chính phủ Đức sẽ làm được nhiều hơn thế.

Tổng thư ký NATO cũng cảnh báo rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn.

“Chúng tôi sẽ phải trả giá cho sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine do hậu quả của các lệnh trừng phạt và tất nhiên là việc Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí. Tuy nhiên, chúng tôi phải hiểu rằng không có lựa chọn nào thay thế cho sự ủng hộ của chúng tôi” – ông nói.

Người đứng đầu NATO kêu gọi phương Tây tối đa hóa khả năng đem đến một kết quả có thể chấp nhận được trong cuộc xung đột (Nga-Ukraine) từ quan điểm của Ukraine. Điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine” – ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Cạnh đó, ông cảnh báo có thể mất vài năm để hỗ trợ Ukraine, nhưng sẽ có hậu quả, không chỉ là trong lĩnh vực quân sự mà còn cho các ngành công nghiệp.

Ông Stoltenberg cho biết NATO có hai vai trò, một là phải hỗ trợ Ukraine – một đối tác thân thiết, nhiệm vụ còn lại là đảm bảo không có sự leo thang. Ông Stoltenberg đề cập Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ký tại Washington (Mỹ) năm 1949, trong đó quy định về phản ứng tập thể trước một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc tất cả thành viên của khối quân sự này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.