NASA đề xuất trả số tiền kỷ lục cho Nga để bay vào không gian

(PLO) - NASA dự kiến sẽ mua lại chiếc ghế ngồi trong không gian đắt nhất trong lịch sử thế giới nếu được Quốc hội Mỹ phê duyệt.
Ông Charles Bolden, quản trị viên của tổ chức NASA đã đệ trình một bức thư lên Quốc hội cho biết tổ chức này trả tổng cộng 490 triệu USD cho sáu chỗ ngồi trên một tên lửa Nga lên Trạm vũ trụ quốc tế.
Điều đó có nghĩa là việc du hành trên tên lửa Soyuz từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), dự kiến bay vào năm 2017, sẽ tiêu tốn khoảng 82 triệu USD cho một chỗ ngồi.

Thỏa thuận mới này sẽ gia hạn hợp đồng độc quyền hiện tại giữa hai nước cho đến năm 2019, với mức giá cho mỗi chỗ ngồi tăng lên từ 11 triệu USD lên 71 triệu USD.

Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Thỏa thuận trên được đề xuất khi Washington đang áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt vào Nga khi nghi ngờ nước này hỗ trợ cho cuộc chiến đấu ở miền đông Ukraine.
Trong bức thư của mình, ông Bolden cho rằng Quốc hội Hoa Kỳ đã không đầu tư đúng mức vào chương trình không gian thương mại khiến cho vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Mỹ phải bị dời lại sang hai năm.
Trong khi đó, NASA đang rất cần nguồn lực kinh tế để giúp các công ty không gian tư nhân Space X và Boeing trả tiền mua tên lửa và khoang kín mới.
Chương trình trên yêu cầu chính quyền Obama chi 1.24 tỷ USD để đạt được mục tiêu mỹ mãn, ông Bolden cho hay.
Ông viết: "Con đường nhanh nhất để đưa các hệ thống mới lên mạng, khởi hành tên lửa vũ trụ từ Mỹ và kết thúc sự phụ thuộc vào chương trình không gian của Nga là tài trợ đầy đủ cho Chương trình Phi hành đoàn thương mại của NASA trong năm tài chính 2016."
Tuy nhiên, đa số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện đã lần lượt đề xuất giảm số tiền xuống 250 triệu USD và 300 triệu USD.
Ông Bolden nhận định trong trường hợp Quốc hội Mỹ đồng thuận về việc cắt giảm, nó có thể sẽ khiến cho "ngân sách tiêu hết cho cả hai bên nhà thầu vào mùa xuân cũng như mùa hè của năm tài chính 2016".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.