Nắng nóng, trứng gia cầm lại tăng giá

Từ sau tết Nguyên đán, giá thịt, trứng gia cầm trên thị trường đã giảm đáng kể.

Nhưng trong khoảng 10 ngày qua, giá thịt gà Tam Hoàng bán lẻ tại TP.HCM tăng khá mạnh, dao động từ 55.000 đến 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng so với hồi tháng 3, tháng 4.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Giết mổ gia cầm Gia Nghĩa, thuộc khu giết mổ gia cầm An Nhơn (quận 12), cho biết lượng gà Tam Hoàng đưa vào giết mổ giảm đến 15%-20% so với trước. Ông Minh nhận định do nắng nóng kéo dài, ruộng khô nước, vịt chết nhiều, gà chậm lớn và tỉ lệ chết cao khiến nguồn cung thiếu hụt dẫn đến giá tăng.

Đại diện SaiGon Co.op cho biết hiện tại thịt gà, vịt trên toàn hệ thống Co.op Mart cũng như các cửa hàng thực phẩm Coop Food không tăng giá nhưng trứng gia cầm thì có tăng lên 6% do quá nắng nóng, nguồn cung không đủ.

Tại các chợ, giá đã tăng hơn một tuần qua, tuy nhiên tại hệ thống Co.op Mart đã cố gắng kềm giá và mới tăng hai ngày qua. Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân, đơn vị chiếm khoảng 20% thị phần thị trường trứng gia cầm tại TP, cho biết từ hai tuần nay giá trứng gia cầm của đơn vị này cũng đã tăng 5%-12%. Bà Huân cho biết đợt nắng nóng kéo dài này khiến cho nguồn cung tại các tỉnh đã giảm rõ rệt. Ngày thường mỗi ngày Ba Huân mua vào, bán ra khoảng 1 triệu quả/ngày nhưng hiện nay đã giảm đến 70%, chỉ còn khoảng 300.000-400.000 quả/ngày.

Hiện nay, trại trứng vịt cung cấp chính cho Ba Huân là Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng cũng đều trong tình trạng nắng nóng kéo dài. Có đến 30% mặt hàng được mua từ các trại nuôi thủ công. Do nắng nóng, những trại này chỉ đảm bảo sản lượng được 30% so với ngày thường. Còn các trại nuôi lạnh thì sản lượng khá hơn nhưng cũng chỉ đạt khoảng 70% so với ngày thường.

Ông Lê Minh Trung, Phó phòng Kế hoạch tài chính, Sở Công thương, cho biết trong tuần này, TP sẽ gút lại chương trình bình ổn giá năm 2010. Dự kiến chương trình sẽ được thực hiện ngay từ ngày 1-6 và kết thúc vào 31-12.

Hiện Sở Công thương đang hoàn tất hồ sơ xét chọn doanh nghiệp tham gia chương trình và xác định số vốn giao cho từng doanh nghiệp để trình UBND thành phố thông qua. Dự kiến tổng vốn thực hiện khoảng 300 tỉ đồng cho tám nhóm hàng hóa.

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.