Thủ tướng Chung Hong-Won:

'Năm nay, Hàn Quốc sẽ thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên'

(PL)- Sáng 2-1, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên phải cam kết đối thoại mà không đặt điều kiện tiên quyết nếu thực sự muốn cải thiện quan hệ Nam-Bắc bởi điều quan trọng là Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.

Người phát ngôn cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức đàm phán (ngày 29-12-2014, Ủy ban Chuẩn bị thống nhất Hàn Quốc đã đề nghị hội đàm cấp bộ trưởng vào tháng 1-2015). Người phát ngôn nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc vẫn tiếp tục tập trận chung với Mỹ theo lịch trình đã ấn định dù CHDCND Triều Tiên đòi ngừng tập trận.

Trong bài diễn văn đầu năm, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un mong muốn hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và đàm phán ở cấp chính phủ nếu hội đủ một số điều kiện. Ông nhận xét tập trận chung Hàn-Mỹ có thể cản trở đối thoại liên Triều.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 2-1 dẫn nguồn từ một quan chức chính phủ Hàn Quốc (giấu tên) cho biết hai miền Triều Tiên sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề đàm phán để có kết luận trước giữa tháng 2 (Hàn Quốc và Mỹ sẽ tập trận chung nửa sau tháng 2).

Quan chức này ghi nhận: “Chúng tôi nghĩ đây là tín hiệu thay đổi của miền Bắc”. Hàn Quốc đã xem tín hiệu từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un là câu trả lời tích cực với đề nghị đàm phán của Hàn Quốc cho dù Bình Nhưỡng chưa trả lời chính thức. Quan chức này lưu ý Hàn Quốc ưu tiên cho vấn đề tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán trước tết âm lịch.

Cùng ngày 2-1, trong bài diễn văn đầu năm mới, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won tuyên bố Hàn Quốc sẽ triển khai mọi nỗ lực để chấm dứt không khí đối đầu với CHDCND Triều Tiên và mở cánh cửa đối thoại liên Triều. Ông nhấn mạnh: “Năm nay, Hàn Quốc sẽ thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên và tiến tới thống nhất”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.