Năm 2024 thu nhập bình quân của người Việt tăng mạnh, đạt 5,4 triệu đồng

(PLO)- Theo Cục Thống kê, năm 2024 thu nhập bình quân đầu người/tháng theo giá hiện hành đạt 5,4 triệu đồng, tăng 9,1% so với năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo cáo Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 được Cục Thống kê công bố cho thấy, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp nhưng kinh tế - xã hội Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt so với năm trước

Hộ gia đình giàu nhất có thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt 11,8 triệu đồng

Năm 2024 thu nhập bình quân đầu người/tháng theo giá hiện hành đạt 5,4 triệu đồng, tăng 9,1% so với năm 2023.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người/tháng ở khu vực thành thị đạt 6,9 triệu đồng, tăng 10,1%; còn ở khu vực nông thôn đạt 4,5 triệu đồng, tăng 8%.

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước, đạt gần 7,1 triệu đồng.

Ngược lại, vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc, chỉ đạt gần 3,8 triệu đồng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự phân hóa thu nhập còn đáng kể.

Nhóm hộ gia đình giàu nhất (gồm 20% dân số có thu nhập cao nhất) có thu nhập bình quân đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng; cao gấp 7,4 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (gồm 20% dân số có thu nhập thấp nhất) với thu nhập bình quân chỉ đạt 1,6 triệu đồng/người/tháng.

thu nhập bình quân
Người dân chi tiêu trung bình 1,4 triệu đồng/tháng cho ăn uống Ảnh: TÚ UYÊN

Một người chi gần 1,4 triệu đồng/tháng cho ăn uống

Kết quả khảo sát cho thấy tổng chi tiêu của người dân năm 2024 tăng trở lại, chủ yếu ở khu vực thành thị.

Tổng chi tiêu bình quân đầu người/tháng đạt gần 3 triệu đồng, tăng 6,5% so với năm 2022; trong đó khu vực thành thị gần 3,8 triệu đồng, tăng 15,4%.

Phân theo khoản chi, chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người/tháng là 2,8 triệu đồng; chiếm 94,5% tổng chi tiêu hộ gia đình.

Chi tiêu cho ăn uống bình quân đầu người/tháng gần 1,4 triệu đồng (tăng 7,3% so với năm 2022). Chi tiêu ngoài ăn uống hơn 1,4 triệu đồng (tăng 3,8% so với năm 2022).

Lượng tiêu thụ rượu, bia bình quân đầu người/tháng là 0,9 lít

Năm 2024, kết quả khảo sát về mức tiêu dùng một số mặt hàng lương thực, thực phẩm chủ yếu cho thấy tiêu thụ gạo tiếp tục giảm.

Năm 2024, lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người/tháng là 6,5 kg; giảm 0,4 kg so với năm 2022.

Hộ gia đình thuộc nhóm có thu nhập thấp nhất tiêu thụ 7,3 kg gạo/người/tháng; cao hơn so với nhóm gia đình có thu nhập cao nhất tiêu thụ 5,9 kg gạo/người/tháng.

Ngược lại, đối với thịt các loại, nhóm hộ gia đình có thu nhập cao nhất tiêu thụ 3,2 kg/người/tháng; trong khi nhóm hộ có thu nhập thấp nhất tiêu thụ 2 kg/người/tháng.

Riêng bia rượu, lượng tiêu thụ bình quân đầu người/tháng năm 2024 còn 0,9 lít, giảm so với mức 1,2 lít của năm 2022.

Đồ uống khác tiêu thụ cũng giảm còn 1,9 lít so với mức 2,1 lít của năm 2022.

Đáng chú ý, năm 2024 đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ngày càng cải thiện.

Chi cho giáo dục, đào tạo bình quân một người đi học/ năm đạt hơn 9,5 triệu đồng, tăng 36,3% so với năm 2022. Trong đó, các khoản chi học phí, trái tuyến chiếm 41,1%; học thêm chiếm 21,4%.

Xét về 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, các hộ gia đình Việt Nam thiếu hụt nhiều nhất ở các chỉ số: việc làm (40,3%), trình độ giáo dục người lớn (30,7%) và dinh dưỡng (21,4%).

Theo Cục Thống kê, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2024 là 2,3%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với năm 2023.

Hệ số bất bình đẳng theo thu nhập của Việt Nam năm 2024 là 0,372, không thay đổi nhiều so với năm ngoái và vẫn giữ ở mức bất bình đẳng trung bình.

Những vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao lại là những vùng có mức độ bất bình đẳng cao. Do vậy, Nhà nước cần tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,chương trình tạo việc làm và nâng cao thu nhập tại những vùng này.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 thu thập các thông tin gồm: thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, công nghệ thông tin và truyền thông cùng một số đặc điểm khác về xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.