Năm 2022 người dân giảm tiêu thụ rượu bia, với 1,2 lít/người/tháng

(PLO)- Theo Tổng Cục thống kê, năm 2022 chi tiêu bình quân người/tháng giảm so với 2020, do ảnh hưởng dịch COVID-19, các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là ở khu vực thành thị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Tổng Cục thống kê công bố kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 gồm thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, tiếp cận các chương trình an sinh xã hội

Về thu nhập bình quân người/tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm % so với năm 2021.

Theo Tổng Cục thống kê, sau hai năm bị tác động của dịch COVID-19 (2019-2020) thu nhập bình quân đầu người giảm liên tiếp nhưng năm 2022 thu nhập bình quân người/tháng đã quay trở lại xu hướng tăng như các năm từ 2019 trở về trước.

Thu nhập bình quân người/tháng năm 2022 đạt 4,67 triệu đồng. ẢNH: TÚ UYÊN

Thu nhập bình quân người/tháng năm 2022 đạt 4,67 triệu đồng. ẢNH: TÚ UYÊN

Ở khu vực thành thị thu nhập bình quân người/ tháng đạt gần 5,95 triệu đồng (tăng 10,4 điểm % so với năm 2021) cao gấp 1,54 lần thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn là 3,86 triệu đồng (tăng 10,8 điểm % so với năm 2021).

Trong sáu vùng, Đông Nam Bộ là vùng có thu nhập bình quân người/ tháng cao nhất là 6,33 triệu đồng. Vùng có thu nhập bình quân thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (3,17 triệu đồng).

Nhóm hộ giàu nhất (nhóm gồm 20% dân số giàu nhất ) có thu nhập bình quân người/tháng đạt 10,23 triệu đồng, cao gấp 7,6 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất).

Kết quả khảo sát cho thấy năm 2022 chi tiêu bình quân người/tháng xấp xỉ 2,8 triệu đồng, giảm 3,3 điểm % so với 2020. Nguyên nhân do dịch COVID-19 các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là ở khu vực thành thị.

Cụ thể, ở thành thị chi tiêu bình quân người/tháng là 3,3 triệu đồng (giảm 13,6 điểm % so với năm 2020), khu vực nông thôn gần 2,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,7 điểm % so với năm 2020).

Năm 2022 tiêu thụ gạo bình quân 6,9kg/tháng/người, giảm so với năm 2020. ẢNH: TÚ UYÊN

Năm 2022 tiêu thụ gạo bình quân 6,9kg/tháng/người, giảm so với năm 2020. ẢNH: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, chi cho đời sống chiếm 95,5% tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình.

Cụ thể, năm 2022 chi cho đời sống bình quân người/tháng là 2,7 triệu đồng, trong đó chi cho ăn uống bình quân người/tháng xấp xỉ 1,3 triệu đồng và không phải ăn uống là 1,4 triệu đồng.

Tiêu dùng gạo và lương thực quy gạo tiếp tục giảm trong năm 2022. Lượng gạo tiêu thụ bình quân người/tháng còn 6,9 kg, giảm 0,7 kg so với năm 2020.

Lượng tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng qua các năm, từ 2,3 kg/người/tháng năm 2020 lên 2,6 kg/người/tháng năm 2022.

Tiêu thụ rau xanh tăng từ 1,7 kg/người/tháng năm 2020 lên 1,9 kg/người/tháng năm 2022.

Lượng tiêu thụ rượu bia, đồ uống khác như nước có ga, nước ngọt… có dấu hiệu giảm trong năm 2022.

Cụ thể năm 2020 tiêu thụ rượu bia từ 1,3 lít/người/tháng, đến năm 2022 còn 1,2 lít; đồ uống khác năm 2020 từ 2,3 lít/người/tháng đến năm 2022 giảm còn 2,1 lít/người/tháng.

Tổng Cục thống kê nhận định, do ảnh hưởng dịch COVID-19 năm 2022 kinh tế - xã hội trong nước phục hồi vào sáu tháng cuối năm. Người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, thay đổi hành vi tiêu dùng do giá hàng hóa, giá xăng dầu tăng...

Sự bất bình đẳng vẫn còn tồn tại giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa nhóm người thu nhập thấp và nhóm người thu nhập cao. Vì vậy các chính sách phục hồi sau dịch cần hướng vào vào nhóm người yếu thế hơn trong xã hội.

Hộ gia đình giàu nhất giảm chi tiêu

Đáng chú ý chi tiêu đời sống bình quân/người/tháng ở các hộ nhóm nghèo nhất gần 1,3 triệu đồng.

Trong khi đó, chi tiêu đời sống bình quân/người/tháng ở các hộ nhóm giàu nhất gần 4,1 triệu đồng nhưng đã giảm mạnh so với năm 2020 là 5,7 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.