Năm 2017 sẽ có quốc gia đầu tiên ngoài vũ trụ?

(PLO) - Một nhóm gồm các kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia pháp lý đã đề xuất thành lập một quốc gia mới ngoài vũ trụ, độc lập với các quốc gia khác trên Trái đất này, Telegraph đưa tin.

Dự án do nhà khoa học Nga Igor Ashurbeyli, Chủ tịch Ủy ban Khoa học vũ trụ của UNESCO, dẫn dắt với mục đích tạo ra một khu vực ở ngoài không gian, nơi không phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào. Theo luật không gian hiện hành, chính phủ các nước có quyền cho phép và giám sát các chương trình không gian của quốc gia mình hoạt động, ngay cả các chương trình mang tính chất thương mại.

Tuy nhiên theo các nhà khoa học, với việc tạo ra một quốc gia mới, các hoạt động không gian có thể được tự do phát triển, tránh khỏi những hạn chế gắt gao đang tồn tại giữa các quốc gia chủ quản. Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho quốc gia mới này là “Asgardia”, bắt nguồn từ chữ Asgard của thần thoại Na Uy.

Năm 2017 sẽ có quốc gia đầu tiên ngoài vũ trụ?

Các nhà khoa học đề xuất thành lập một lá chắn để bảo vệ trái đất khỏi các mối nguy hiểm từ không gian. (Ảnh: Telegraph)

Một trong những bước đầu của kế hoạch này là tạo ra một tấm chắn để bảo vệ Trái đất khỏi các mối đe dọa từ không gian như các tiểu hành tinh, mảnh vỡ không gian và hiện tượng phun trào vành nhật hoa. Các nhà nghiên cứu cũng đã tổ chức cuộc thi thiết kế quốc kỳ, đồng thời 100.000 người dân cũng được đăng ký trở thành công dân của quốc gia mới này.

“Asgardia là một quốc gia toàn vẹn và độc lập, tương lai sẽ trở thành thành viên của LHQ, với đầy đủ quyền và nghĩa vụ cần có” - TS Ashburbeyli cho biết.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ phóng vệ tinh Asgardia vào năm 2017 và kế hoạch sẽ bắt đầu phát triển từ thời điểm này. TS Joseph Pelton, ĐH Vũ trụ Quốc tế ở Strasbourg, Pháp nhận định: “Dự án Asgardia, cùng với các thứ khác, có thể sẽ giúp ích cho sự quản lý vũ trụ trong tương lai, vốn là chủ đề đáng quan tâm của LHQ.

“Điểm thú vị của sáng kiến này là ba giai đoạn trong việc tiếp cận gần hơn với không gian, thúc đẩy hòa bình ở không gian bên ngoài, giải quyết các mối nguy hiểm vũ trụ và quốc phòng hành tinh.”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.