Năm 2017, ngành hải quan thu ngân sách 287.000 tỉ

(PLO)- Năm 2017, ngành hải quan thu ngân sách vượt dự toán và chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Ngày 11-1, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành hải quan.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2017, ngành đã thu đạt gần 300.000 tỉ đồng, bằng 104,24% dự toán, bằng 102,44% chỉ tiêu phấn đấu do Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 100,71% chỉ tiêu do Ban cán sự đảng Bộ Tài chính giao, tăng 9,47% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2018, trên 90% các dòng hàng theo Hiệp định ATIGA sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%; Hiệp định về thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc, Hiệp định ASEAN-Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản cũng có nhiều nhóm hàng sắt thép, điện tử, điện lạnh… bước vào giai đoạn cắt giảm thuế mạnh.

Việc thực hiện các hiệp định tạo thuận lợi thương mại đa phương và song phương nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của ngành hải quan...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ngành hải quan trong năm qua. Bộ trưởng đặc biệt ghi nhận kết quả thu ngân sách của ngành hải quan và coi đây là thành tích rất xuất sắc, đóng góp quan trọng vào nguồn thu và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan cần bám sát nhiệm vụ được giao và giải pháp tại Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ, chương trình hành động của Bộ Tài chính và triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. Đồng thời, ngành hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan, phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 3%-5% dự toán được giao,…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.