Myanmar vắng mặt tại hội nghị cấp cao ASEAN

(PLO)- Sự vắng mặt của đại diện từ chính quyền quân sự Myanmar không được Brunei hay tổng thư ký ASEAN đề cập đến khi khai mạc cuộc hội nghị cấp cao trực tuyến.

Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu vào ngày 26-10 mà không có sự tham gia của Myanmar, sau khi chính quyền quân sự nước này từ chối cử đại diện thay thế Thống tướng Min Aung Hlaing, người đã bị loại khỏi hội nghị vì đã "phá vỡ các nguyên tắc" của khối.

Trước đó một ngày, Brunei, quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này, cho biết khối chấp nhận một đại diện phi chính trị nhưng chính quyền Myanmar cho biết họ sẽ chỉ đồng ý cho lãnh đạo hoặc một bộ trưởng tham dự.

Sự vắng mặt của Myanmar không được Brunei hay tổng thư ký khối này đề cập đến khi khai mạc cuộc hội nghị trực tuyến, theo hãng tin Reuters.

Đầu tháng này, ASEAN, dưới áp lực của cộng đồng quốc tế trong việc đưa ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Myanmar, đã loại ông Hlaing khỏi hội nghị thượng đỉnh diễn ra tuần này.

Sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo hôm 26-10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob viết trên trang Twitter của mình rằng ông hoàn toàn ủng hộ quyết định của Brunei về sự đại diện của Myanmar.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 diễn ra theo hình thức trực tuyến tại  Brunei, vào ngày 26-10. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng quan hệ của ASEAN với Myanmar là rất quan trọng đối với uy tín của nước này cũng như hy vọng tìm ra hướng giải quyết những mâu thuẫn đang diễn ra.

“Vai trò mang tính xây dựng của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề ở Myanmar là rất quan trọng, và hành động của chúng tôi về vấn đề này sẽ góp phần nâng cao uy tín của ASEAN trong mắt cộng đồng quốc tế” - ông Prayut nhận định.

Ông Prayut kêu gọi Myanmar thực hiện theo các cam kết giữa hai bên và cho phép đặc phái viên của ASEAN được đến quốc gia này càng sớm càng tốt để thực hiện "bước đầu tiên trong quá trình xây dựng lòng tin".

Thủ tướng Thái Lan "bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ tin tưởng ASEAN sẽ giúp Myanmar đạt được hòa bình và sự hòa hợp, cũng như quay trở lại tiến trình dân chủ của mình", Reuters đưa tin.

Hôm 25-10, chính quyền quân sự Myanmar đã dọa không tham dự hội nghị cấp cao của ASEAN sau khi ngoại trưởng các nước khối này quyết định loại Thống tướng Min Aung Hlaing khỏi hội nghị. 

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, Chuẩn tướng Zaw Min Tun cho rằng việc ông Min Aung Hlaing bị loại khỏi hội nghị cấp cao lần này đã "phá vỡ các nguyên tắc của ASEAN".

"Chúng tôi không chắc sẽ tham dự hay không. Việc tham dự hội nghị lần này có thể ảnh hưởng đến chủ quyền và hình ảnh của đất nước chúng tôi" - ông Min Tun nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.