Myanmar khởi động tổng tuyển cử sau 5 năm chính biến

(PLO)- Myanmar tổ chức đợt bầu cử giai đoạn một của cuộc tổng tuyển cử, đánh dấu cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên sau 5 năm biến động chính trị kể từ cuộc chính biến năm 2020.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Myanmar đã khởi động cuộc tổng tuyển cử đa đảng năm 2025, với giai đoạn đầu tiên được tổ chức vào ngày 28-12, theo báo Global New Light of Myanmar.

Theo kế hoạch, tổng tuyển cử sẽ diễn ra 3 giai đoạn: giai đoạn 2 vào ngày 11-1-2026, và giai đoạn 3 vào ngày 25-1.

Cuộc bầu cử được tổ chức tại 692 đơn vị bầu cử trên toàn quốc, với khoảng 5.000 ứng cử viên thuộc 57 đảng phái chính trị tranh cử vào Hạ viện (Pyithu Hluttaw), Thượng viện (Amyotha Hluttaw) và nghị viện các bang, vùng.

Kết quả bầu cử sẽ xác định các nghị sĩ của Quốc hội Liên bang và nghị viện cấp bang, vùng. Sau đó, Quốc hội Liên bang mới sẽ bầu tổng thống, người có trách nhiệm thành lập chính phủ mới.

Myanmar tổ chức bầu cử sau 5 năm chính biến.jpg
Một điểm bầu cử ở TP Yangon trong giai đoạn đầu của cuộc tổng tuyển cử, ngày 28-12. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP

Ủy ban Bầu cử Liên bang cho biết đã thiết lập 21.517 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc phục vụ cuộc tổng tuyển cử.

Khác với các kỳ bầu cử trước, chính quyền Naypyidaw lần đầu áp dụng hệ thống bầu cử hỗn hợp MMP và máy bỏ phiếu điện tử của quốc gia này. Hệ thống MMP kết hợp giữa hình thức đa số đơn giản và đại diện theo tỉ lệ, theo Global New Light of Myanmar.

Bộ Thông tin Myanmar cho biết công dân nước này ở nước ngoài đã tiến hành bỏ phiếu sớm tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Các đoàn quan sát bầu cử từ một số quốc gia cũng đã có mặt tại Myanmar để theo dõi tiến trình bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử gần nhất của Myanmar được tổ chức vào tháng 11-2020. Người đứng đầu chính quyền Naypyidaw hiện nay Thống tướng Min Aung Hlaing.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.