Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ xem xét lại việc nhận S-400 từ Nga

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 vào tháng 3-2020.

Mỹ tiếp tục kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ xem xét lại việc nhận hệ thống phòng không S-400 từ Nga, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 29-7.

“Chúng tôi hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ xem xét lại việc nhận S-400. Chúng tôi nói rõ rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 không phù hợp với các cam kết của chúng tôi với tư cách là các đồng minh NATO. Chúng tôi đã có những bước đi hữu hình để đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ nhận hệ thống này bằng cách đình chỉ nước này tham gia chương trình F-35”, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Các thành phần của tổ hợp S-400 được dỡ khỏi máy bay Nga tại căn cứ Murted của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12-7. Ảnh: AP

Thông tin trên xuất hiện sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomep yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không đưa hệ thống S-400 vào vận hành.

Vị phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận Mỹ biết việc bàn giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành.

“Cần nhớ rằng lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Trung Quốc chiếu theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) được thực thi vài tháng sau khi Trung Quốc nhận tổ hợp S-400. Chúng tôi không bình luận về các cuộc thảo luận nội bộ trước khi có quyết định. Chúng tôi vẫn cam kết mối quan hệ chiến lược của chúng tôi với Thổ Nhĩ Kỳ”, người này nhấn mạnh.

Ngày 25-7, Nga đã hoàn tất bàn giao các linh kiện của tổ hợp S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hệ thống S-400 sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn từ tháng 4-2020. Moscow và Ankara ký hợp đồng bàn giao bốn tổ hợp S-400 vào tháng 12-2017.

Nhà Trắng ngày 17-7 nói rằng với việc mua hệ thống S-400, Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục tham gia dự án phát triển tiêm kích F-35. Bà Ellen Lord, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần tuần trước cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 vào tháng 3-2020. Bà Lord cũng nói rằng Mỹ sẽ chi ra 600 triệu USD tiền kỹ thuật không định kỳ để thay đổi chuỗi cung ứng cho máy bay F-35.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ gọi động thái của Mỹ là bước đi đơn phương sẽ gây ra những tổn hại không thể khắc phục được cho quan hệ song phương. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết nước này sẽ tìm nơi khác để đáp ứng nhu cầu an ninh đất nước nếu Mỹ không bán F-35.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.