Mỹ xem xét thêm trừng phạt Nga vụ hạ độc điệp viên Skripal

(PLO)- Mỹ xem xét áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga vì nước này không chứng minh được đã chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị hạ độc.

"Bộ Ngoại giao hôm nay đã thông báo với Quốc hội rằng chúng tôi không thể xác nhận Nga có tuân thủ các quy định trong Đạo luật Kiểm soát Vũ khí Hóa học, Sinh học và Loại bỏ Chiến tranh (CBW) năm 1991 hay không" - Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert hôm 6-11 cho biết.

"Chúng tôi dự định hành động theo các điều khoản của Đạo luật CBW, đồng nghĩa với việc tiến hành trừng phạt bổ sung" - bà Nauert nói, thêm rằng Bộ Ngoại giao đang tham vấn với Quốc hội về lệnh trừng phạt.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ đầu độc cha con ông Sergei Skripal. Ảnh: AP

Theo đạo luật, Nga phải chấm dứt việc sử dụng vũ khí hóa học và cho phép các cơ quan như Liên Hợp Quốc giám sát. Tuy nhiên, Moscow bị cáo buộc đã dùng chất độc thần kinh Novichok để ám sát cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia.

Theo The Guardian, hiện chưa rõ hình thức trừng phạt mà Mỹ sẽ áp thêm đối với Nga song các quan chức Mỹ cảnh báo rằng lệnh trừng phạt sẽ rất thực chất, khả năng ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao, thương mại và ngân hàng.

Hồi tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi tới Moscow một văn bản tuyên bố Nga đã vi phạm Đạo luật CBW khi sử dụng chất độc thần kinh ở cấp độ quân sự Novichok trong vụ hạ độc cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.

Vòng trừng phạt đầu tiên Mỹ áp vào Nga có hiệu lực vào ngày 22-8, theo đó chấm dứt nguồn hỗ trợ nước ngoài, một số hoạt động bán vũ khí và cung cấp tài chính cho Nga, cũng như phong tỏa tín dụng và cấm xuất khẩu hàng hóa, công nghệ an ninh nhạy cảm tới Nga, theo Bloomberg.

Khi đó, Mỹ cũng thông báo nhóm biện pháp trừng phạt thứ hai sẽ được áp đặt sau đó nếu Nga không đáp ứng được các điều kiện, bao gồm đảm bảo rằng sẽ không tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, cũng như cho phép thanh sát hiện trường để xác nhận rằng nước này đã chấm dứt hoạt động này.

Ông Sergei Skripal (66 tuổi) và con gái Yulia (33 tuổi) hồi tháng 3 được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại TP Salisbury, phía nam nước Anh, nhưng đều sống sót. Chính quyền Anh kết luận chất độc Novichok được sử dụng để ám sát hai người này.

Sự việc gây ra vụ lùm xùm ngoại giao lớn giữa Moscow và London, phương Tây. Các nước châu Âu và Mỹ đã đồng loạt trục xuất 100 nhà ngoại giao Nga sau vụ tấn công. Đây được coi là động thái mạnh mẽ nhất của Tổng thống Donald Trump đối với Nga từ khi lên nắm quyền. Tuy nhiên, Nga nhiều lần nhấn mạnh không hề liên quan tới vụ đầu độc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.