Mỹ xác nhận nối lại đàm phán hạt nhân Iran từ ngày 15-4

(PLO)- Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng việc Mỹ và Iran chấp nhận đàm phán là "một bước tiến", song lưu ý vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận đàm phán giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân thông qua trung gian đối thoại sẽ được nối lại trong ngày 15-4, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 14-4, khi được báo giới hỏi về vụ tấn công cơ sở hạt nhân Natanz (Iran), bà Psaki một lần nữa nói rằng Mỹ không đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguyên nhân vụ tấn công nhà máy hạt nhân này.

Ngay sau đó, bà Psaki nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là đàm phán ngoại giao với Iran. Người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran (thông qua trung gian) sẽ được nối lại vào ngày 15-4 tại TP Vienna (Áo). 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi biết đây sẽ là một quá trình dài, nhưng chắc chắn chúng tôi xem đó là một dấu hiệu tích cực" - bà Psaki lưu ý, đồng thời khẳng định việc Mỹ và Iran ngồi xuống đối thoại, dù phải thông qua trung gian, đã là "một bước tiến".

Thư ký Báo chí Nhà Trắng không cung cấp nhiều thông tin về cuộc đàm phán trong thời gian tới mà chỉ cho biết cho tới ngày 14-4, Iran vẫn còn kế hoạch ngồi lại đàm phán.

Quá trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran là một trong những thành tựu nổi bật đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi nhậm chức hồi đầu năm nay.

Đàm phán đã mở ra cơ hội một lần nữa đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran sau khi tổng thống tiền nhiệm tại Washington là ông Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2018.

Dù vậy, cuộc tấn công hôm 11-4 vào cơ sở hạt nhân Natanz đã khiến Iran tức giận. Tehran cáo buộc rằng vì không muốn đàm phát Mỹ-Iran tiến triển nên Israel đã gây ra vụ tấn công và tuyên bố nâng mức độ tinh khiết của uranium được làm giàu lên mức 60%.

Tuy nhiên, cùng ngày 14-4, Lãnh tụ tối cáo Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei cho biết ông đã chỉ đạo các nhà ngoại giao nước này tiếp tục đàm phán, theo đài Press TV.

Đồng thời, ông Khamenei lưu ý rằng không nên để Iran bị lôi kéo vào "các cuộc đối thoại gây tiêu hao" hay để đàm phán kéo dài quá lâu vì điều này sẽ "có hại cho đất nước".

"Việc người Mỹ nói về việc tham gia đàm phán trực tiếp hay gián tiếp với Iran không phải vì họ muốn đàm phán và chấp nhận sự thật, mà là để áp đặt luận điệu sai trái của họ" - ông Khamenei cảnh báo các nhà ngoại giao Iran. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.