Mỹ viện trợ thêm hệ thống tên lửa tầm xa, hàng chục nghìn đạn pháo cho Ukraine

(PLO)- Mỹ cho biết ​​sẽ viện trợ thêm gói trang thiết bị quân sự trị giá 450 triệu USD cho Ukraine, gồm 4 tổ hợp pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), nhiều tàu tuần tra cùng hàng chục nghìn đạn pháo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, Mỹ ngày 23-6 cho biết ​​sẽ viện trợ thêm gói trang thiết bị quân sự trị giá 450 triệu USD cho Ukraine, gồm cả hệ thống tên lửa tầm xa.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang, khi lực lượng Nga tập trung hỏa lực pháo binh nhằm vào Donbass, miền đông Ukraine.

Mỹ viện trợ thêm hệ thống tên lửa tầm xa, hàng chục nghìn đạn pháo cho Ukraine. Ảnh: REUTERS

Mỹ viện trợ thêm hệ thống tên lửa tầm xa, hàng chục nghìn đạn pháo cho Ukraine. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố được đưa ra hôm 23-6, Lầu Năm Góc cho biết lô vũ khí có giá trị lên đến 450 triệu USD, gồm 4 tổ hợp pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Gói viện trợ mới cũng bao gồm 36.000 viên đạn pháo, 18 phương tiện dùng để kéo pháo cỡ nòng 155 mm, 1.200 súng phóng lựu, 2.000 súng máy, 18 tàu tuần tra ven biển và sông, cùng các phụ tùng thay thế.

Ông John Kirby - điều phối viên về trao đổi chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng - cho biết Washington đang hợp tác chặt chẽ với Ukraine để xác định loại vũ khí nào có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Kiev trong từng lô vũ khí.

Lô vũ khí mới nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho quân đội Ukraine lên 6,1 tỉ USD từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2, theo ông Kirby.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 23-6 thông báo đã nhận được tổ hợp pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS do Mỹ viện trợ.

HIMARS được cho là sẽ cung cấp cho lực lượng của Ukraine khả năng tấn công xa hơn vào phòng tuyến của Nga và ở khoảng cách được bảo vệ tốt hơn trước vũ khí tầm xa của Moscow.

Động thái trên được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15-6 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine, gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, tên lửa pháo binh, pháo và đạn dược.

Phía Ukraine cho biết nước này cần các hệ thống HIMARS để đối phó phù hợp hơn với tầm bắn của các hệ thống tên lửa Nga, vốn Kiev cho rằng đang được Moscow sử dụng rộng rãi nhằm các vị trí của Ukraine ở Donbass.

Washington cho biết đã nhận được sự đảm bảo từ Kiev rằng những vũ khí tầm xa của Mỹ sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga vì lo ngại xung đột leo thang.

Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo Nga sẽ triển khai vũ khí tập kích những mục tiêu trước đây “chưa từng bị tấn công”, một khi Mỹ chuyển giao các hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS cho Ukraine.

Nóng Nga-Ukraine 24-6: Ukraine có thể phải rút khỏi TP Lysychansk, tên lửa tối tân HIMARS Mỹ đã tới tay Kiev

Nóng Nga-Ukraine 24-6: Ukraine có thể phải rút khỏi TP Lysychansk, tên lửa tối tân HIMARS Mỹ đã tới tay Kiev

(PLO)- Quân Ukraine có thể phải rút khỏi Lysychansk để tránh bị bao vây; Kiev đã nhận được hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ viện trợ; Nga nói khủng hoảng kinh tế là do hành động “ích kỷ và thiếu suy nghĩ” của một số nước gây ra; Mỹ sẽ gửi thêm 450 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine.
REUTERS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.