Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng dự đối thoại an ninh?

(PL)- Theo một chuyên gia về chính sách ở khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên có thể sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương không chính thức với Mỹ tại một diễn đàn khu vực vào tháng tới.

“Có một cuộc họp chung của Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á-Thái Bình Dương (CSCAP) vào tháng 12 tới và Triều Tiên đã được mời. Chúng tôi nghĩ họ sẽ đến” - ông Ralph Cossa, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và chính sách (CSIS), đồng thời là cựu trợ lý đặc biệt của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, cho hay. Theo ông, phía Bình Nhưỡng đang thăm dò khả năng sẵn sàng mở một cuộc đối thoại của Mỹ.

Trước đó, các cuộc đối thoại ngoại giao không chính thức, còn được gọi là ngoại giao kênh hai, bao gồm sự tham gia của các quan chức Triều Tiên và các cố vấn, các chuyên gia phân tích của Mỹ, cũng được tổ chức không thường xuyên trong năm nay, giữa bối cảnh căng thẳng leo thang sau nhiều vụ phóng tên lửa và thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giữ lập trường chỉ đàm phán nếu Mỹ thay đổi chính sách tại bán đảo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

“Hồi tháng 1, chúng tôi đã có một cuộc họp với tất cả phái đoàn đến từ các nước trong vòng đàm phán sáu bên ở TP Auckland, New Zealand. Cuộc họp này diễn ra thuận lợi. Triều Tiên có phái đoàn tham dự. Đó là một trong số ít cơ hội để họ có thể trình bày với mọi người về suy nghĩ của mình” - ông Cossa nói. Trong cuộc họp CSCAP hồi tuần trước, Triều Tiên đã không gửi phái đoàn nào đến tham dự, theo ông Cossa.

Cuộc họp chung của CSCAP vào ngày 14 và 15-12 tới ở Thái Lan có sự tham gia của phái đoàn 21 nước thành viên, trong đó có các phái đoàn từ Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Mỹ, sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh trong khu vực với chủ đề “hướng tới biến đổi hòa bình trong trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.