Mỹ ủng hộ hai ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cho các nước châu Phi

(PLO)- Theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield, các nước châu Phi cần vị trí thành viên thường trực để phát huy tiếng nói của họ tại hội đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield tuyên bố Mỹ ủng hộ việc thêm hai vị trí thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho các quốc gia châu Phi và một vị trí luân phiên giữa các quốc đảo nhỏ đang phát triển, theo hãng tin Reuters.

“Trong nhiều năm, các quốc gia đã kêu gọi thành lập một hội đồng toàn diện hơn và mang tính đại diện hơn, phản ánh đặc điểm nhân khẩu học của thế giới ngày nay và phản ứng tốt hơn trước những thách thức mà chúng ta phải đối mặt hôm nay” - bà Thomas-Greenfield phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Liên Hợp Quốc.

mỹ ủng hộ thành viên thường trực cho các nước châu phi.png
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: REUTERS

Theo bà, vị trí thành viên không thường trực không cho phép các nước châu Phi phát huy đầy đủ lợi ích từ tiếng nói của họ cho hoạt động của hội đồng.

Bà Thomas-Greenfield cũng cho biết rằng các quốc đảo nhỏ đang phát triển xứng đáng có được một ghế thành viên luân phiên vì họ đưa ra "những hiểu biết quan trọng về một loạt các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế, đáng chú ý nhất là tác động của biến đổi khí hậu".

Tuy nhiên, bà Thomas-Greenfield cho biết Mỹ không ủng hộ việc mở rộng quyền phủ quyết ra ngoài 5 quốc gia thành viên thường trực ban đầu, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, theo Reuters.

“Không ai trong số các thành viên thường trực muốn từ bỏ quyền phủ quyết của mình, kể cả chúng tôi [...] Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi mở rộng quyền phủ quyết đó cho toàn bộ hội đồng, nó sẽ khiến hội đồng hoạt động kém hiệu quả hơn" - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.

Việc thúc đẩy hai ghế thành viên thường trực cho các nước châu Phi và một ghế luân phiên cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển đang là bước đi mới nhất của Mỹ, sau sự ủng hộ của Washington dành cho Ấn Độ, Nhật và Đức nắm giữ ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.