Mỹ, Ukraine cùng lúc báo động: Nga đã có cớ, có thể tấn công Kiev bất cứ lúc nào

(PLO)- Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công vào Ukraine vào bất kỳ lúc nào, Ukraine nói Moscow đã có cớ để nhằm vào nước này.

Hôm 18-1, Mỹ đã nâng mức cảnh báo về khả năng Nga tấn công Ukraine và đe doạ sẽ Moscow sẽ gặp nguy nếu có ý định nhằm vào Kiev. Phía Ukraine cũng nói rằng Moscow sẽ viện cớ bảo vệ công dân Nga để tấn công nước này.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington tin rằng tình hình căng thẳng Ukraine đang “ở giai đoạn mà Nga có thể phát động một cuộc tấn công vào Ukraine vào bất kỳ thời điểm nào” và nói rằng khả năng này chắc chắn hơn bao giờ hết, kênh Channel News Asia đưa tin.

Bà Psaki khẳng định: "Tổng thống Putin đã tạo ra cuộc khủng hoảng này" và nhắc lại cảnh báo rằng Mỹ sẽ áp những lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhất từ trước đến nay nếu Nga tấn công Ukraine.

Bà cũng cảnh báo rằng nếu các lệnh trừng phạt này được áp đặt thì Nga sẽ rơi vào "tình hình  vô cùng nguy hiểm".

Binh sĩ Nga được triển khai ở sát biên giới Ukraine. Ảnh: MOSKVA NEWS AGENCY

Bà Psaki nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt có thể bao gồm việc tạm dừng đường ống dẫn khí tự nhiên Nord Stream 2 từ Nga sang Đức. Đây là một trong những đường ống quan trọng cung cấp năng lượng cho châu Âu, đồng thời cũng là một nguồn lợi xuất khẩu khí tự nhiên lớn của Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Nga có thể tấn công Ukraine với cái cớ rằng Moscow cần bảo vệ công dân của mình ở vùng Donbass, đài RT hôm 18-1 đưa tin.

Hôm 17-1, Văn phòng Tổng thống Zelensky đã công bố một thông báo trên trang web của mình sau cuộc họp giữa ông Zelensky với đoàn thượng nghị sĩ Mỹ.

Theo thông báo, Nga tiếp tục thực hiện chiến dịch cấp hộ chiếu cho người dân ở các vùng lãnh thổ mà Ukraine coi là đất của mình nhưng “bị chiếm đóng” như vùng Donbass, nhằm tạo cớ leo thang với danh nghĩa “bảo vệ công dân Nga”.

Các nhà chức trách Ukraine vào tháng 12-2020 thông báo rằng họ sẽ không chấp nhận hộ chiếu Nga cấp cho những người sống ở Donbass hay Crimea. Ukraine cho rằng những người dân ở các khu vực này là công dân của mình và những người nhận hộ chiếu Nga có sẽ bị xử phạt.

Hàng chục nghìn binh sĩ Nga cùng nhiều vũ khí hạng nặng đã được triển khai ở biên giới sát Ukraine. Mặc dù Nga một mực khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine nhưng phương Tây vẫn lo ngại khả năng này và đang tích cực tiến hành đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh ở phía đông châu Âu.

Hôm 19-11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bay đến Ukraine để hội kiến với lãnh đạo nước này. Chặng dừng tiếp theo của ông Blinken là thủ đô Berlin (Đức) để gặp các đồng minh châu  Âu vào ngày 20-1 và ở Geneva (Thuỵ Sĩ) để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 21-1.

Biểu tình Kazakhstan, giằng co phản ứng Nga-Mỹ và tình tiết bất ngờ
Biểu tình Kazakhstan, giằng co phản ứng Nga-Mỹ và tình tiết bất ngờ
(PLO)- Biểu tình Kazakhstan xuất hiện tình tiết bất ngờ khi một cựu quan chức ngân hàng Kazakhstan cho biết, nhóm của ông này đã sử dụng một trụ sở điều phối ở thủ đô Kiev (Ukraine) để truyền thông tin về các cuộc biểu tình hàng loạt chưa từng có trong 30 năm tại đất nước Trung Á này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.