Mỹ, Úc lên kế hoạch đối phó nếu TQ tấn công Đài Loan

(PLO)- Theo nhà ngoại giao Mỹ tại Canberra, Mỹ đang tiến hành "lập kế hoạch chiến lược" với Úc để xem xét các biện pháp đối phó chung nếu nổ ra xung đột tại Đài Loan.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Canberra ngày 1-4 cho biết Mỹ đang tiến hành "lập kế hoạch chiến lược" với đồng minh Úc để xem xét các biện pháp đối phó chung nếu nổ ra xung đột tại Đài Loan.

Trao đổi trong chương trình phát thanh trực tuyến của ĐH Quốc gia Úc hôm 1-4, ông Michael Goldman - đại sứ tạm thời của Mỹ tại Úc - cho biết: “Mỹ và Úc giữ vững cam kết là đồng minh hợp tác cùng nhau, tăng cường khả năng tương tác, phối hợp hoạt động hiệu quả giữa quân đội hai nước và cả lập kế hoạch chiến lược”.

Mỹ, Úc lập 'kế hoạch đối phó chung' nếu TQ tấn công Đài Loan. Ảnh: GETTY IMAGES

“Việc lập kế hoạch chiến lược bao gồm một loạt trường hợp dự phòng, trong đó Đài Loan rõ ràng là một thành phần quan trọng” - ông Goldman nói thêm.

Ông Goldman hôm 1-4 cũng ủng hộ các bình luận gần đây của ông Kurt Campbell, điều phối viên châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ.

Trao đổi trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3, ông Campbell cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không cải thiện cho đến khi Bắc Kinh ngừng các hành động cưỡng bức kinh tế đối với Úc. 

“Chúng tôi không thực sự kỳ vọng sẽ có những cải thiện đáng kể trong mối quan hệ của Úc với Trung Quốc, khi nước này đang chi phối nền kinh tế của các quốc gia đối tác của Úc” - ông Goldman nói.

Theo Bloomberg, Úc lâu nay vẫn chưa ra cam kết chính thức về việc tham gia vào một cuộc xung đột tiềm tàng liên quan Đài Loan. Mỹ cũng không đảm bảo chắc chắn về việc nước này có thể bảo vệ Đài Loan nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, chỉ đồng ý hỗ trợ hòn đảo này duy trì khả năng phòng vệ.

Phát ngôn của ông Goldman được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh trong vài năm qua đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, trong khi Washington tiếp tục củng cố quan hệ đối ngoại với Đài Bắc.

Phát ngôn của ông Goldman được cho là có nguy cơ thổi bùng thêm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, trong bối cảnh Bắc Kinh đáp trả mạnh mẽ những lời chỉ trích từ các nước phương Tây từ vấn đề nhân quyền ở Tân Cương, Hong Kong đến việc gia tăng đe dọa Đài Loan. 

Chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình coi tất cả điều này là “vấn đề nội bộ”.

Trung Quốc cũng đã tấn công Úc bằng các đòn trả đũa thương mại kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison kêu gọi các nhà điều tra độc lập được phép vào TP. Vũ Hán để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19. 

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất.

Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan căng thẳng từ khi bà Thái Anh Văn, người phản đối chính sách "một Trung Quốc", trở thành lãnh đạo của hòn đảo hồi năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.