Mỹ từ chối cấp thị thực cho ngoại trưởng Iran đến họp tại LHQ

(PLO)- Mỹ từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đến tham dự kỳ họp của Liên Hiệp Quốc sau những căng thẳng liên quan đến cái chết của Tướng Soleimani.

Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đến tham dự kỳ họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong tuần này, tạp chí Foreign Policy đưa tin ngày 7-1.

Động thái này của Washington diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ-Iran đang vô cùng căng thẳng sau khi Mỹ tấn công hạ diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phía Iran cũng xác nhận không có bất kỳ sự liên lạc nào từ phía Washington liên quan đến việc chuẩn bị cho vị ngoại trưởng nước Cộng hòa Hồi giáo tham dự cuộc họp quan trọng sắp tới. 

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong một cuộc phỏng vấn của Reuters vào tháng 4-2019 ở New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS

Dẫn một nguồn tin ngoại giao, Foreign Policy cho biết các quan chức Washington đã gọi điện trực tiếp cho Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres để thông báo việc không cấp thị thực cho ngoại trưởng Iran.

Về nguyên tắc, Mỹ có quyền ra quyết định như vậy. Theo một thỏa thuận năm 1947 của LHQ, Washington được yêu cầu phải cấp thị thực cho các quan chức ngoại giao tham dự các hoạt động của tổ chức này trên lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, Mỹ có thể viện dẫn đến các lý do "an ninh, khủng bố và chính sách đối ngoại" để từ chối cấp thị thực cho quan chức các nước khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra bình luận về việc không cấp thị thực cho ngoại trưởng Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric chưa có tuyên bố chính thức về động thái này của Washington.

Đại diện phái đoàn Iran tại LHQ tuyên bố: "Chúng tôi đã đọc thông báo trên các phương tiện truyền thông nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ liên lạc chính thức nào từ phía Mỹ hay LHQ liên quan đến thị thực của ông Zarif".

Ngoại trưởng Iran dự kiến sẽ có mặt ở Mỹ vào ngày 9-1 để tham dự một cuộc họp liên quan đến việc thực hiện Hiến chương LHQ. Cuộc họp đã được lên kế hoạch trước khi căng thẳng Mỹ-Iran lên đến đỉnh điểm.

Rạng sáng 3-1, Mỹ tiến hành không kích vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) tiêu diệt Thiếu tướng Soleimani, một trong những vị tướng quyền lực và được kính trọng bậc nhất ở Iran.

Các lãnh đạo cấp cao nhất của Iran tuyên bố sẽ trả thù cho sự hy sinh của ông Soleimani, nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và một đồng minh chiến lược của Mỹ là Israel.

Người dân Iran phẫn nộ trước "hành động khủng bố" của Mỹ còn treo giải 80 triệu USD để ám toán Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về phần mình, Mỹ tuyên bố đang chuẩn bị sẵn sàng đã chống lại các hành động trả đũa của Iran. Tổng thống Trump cho biết đã xác định 52 địa điểm quan trọng của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ là mục tiêu để Mỹ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào do Tehran thực hiện. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.