Mỹ 'từ bỏ' lật đổ Tổng thống Syria

(PLO) – Một quan chức hàng đầu của Mỹ ngày 30-3 tuyên bố Washington không còn coi việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là trọng tâm trong chính sách tại quốc gia Trung Đông này.

Theo RT, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley ngày 30-3 cho biết ưu tiên của Mỹ tại Syria đã thay đổi dưới chính quyền tổng thống mới. Theo đó, Mỹ không còn coi việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là điều kiện trọng tâm để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài sáu năm ở đất nước Trung Đông này.

"Ưu tiên của chúng tôi không còn là 'cắm rễ' ở đó và 'nhăm nhăm' tìm cách lật đổ ông Assad. Ưu tiên của chúng tôi là nghiêm túc xem xét chúng tôi có thể giúp được gì cho quốc gia này, và chúng tôi cần hợp tác với những ai để thực sự tạo ra sự khác biệt cho người dân Syria. Chúng tôi không nhất thiết phải tập trung vào Assad như chính quyền tiền nhiệm đã làm" - bà Haley nói với một nhóm phóng viên hôm 30-3.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley. Ảnh: RT

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã phát tín hiệu về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ bằng việc thừa nhận rằng số phận của ông Assad sẽ do người dân Syria quyết định.

Kể từ năm 2011, thời điểm xung đột ở Syria bùng nổ, Washington khẳng định rằng “ông Assad phải ra đi” bởi đó là giải pháp duy nhất có thể chấp nhận được vì hòa bình ở đất nước này.

Mỹ cũng đã cung cấp vũ khí và huấn luyện cho những gì mà nước này gọi là “quân nổi dậy ôn hòa” ở Syria. Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thừa nhận rằng chính quyền cựu Tổng thống Barrack Obama đã có kế hoạch lật đổ chính quyền Tổng thống Assad bằng cách ủng hộ “quân nổi dậy ôn hòa” này. Tuy nhiên “toàn bộ tình thế đã thay đổi” khi Nga can thiệp quân sự ở Syria vào tháng 9-2015 theo đề nghị của ông Assad.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.