Mỹ truy tố 28 người Triều Tiên rửa 2,5 tỉ USD chi cho hạt nhân

(PLO)- Mỹ truy tố 28 người Triều Tiên và năm người Trung Quốc với cáo buộc điều hành đường dây rửa tiền cho các chương trình tên lửa - hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngày 28-5, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định truy tố 28 người Triều Tiên và năm người Trung Quốc tội danh điều hành đường dây rửa tiền. Cụ thể, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhóm người này đã chuyển hàng tỉ USD qua các công ty bình phong trên toàn cầu nhằm tránh các lệnh trừng phạt hạt nhân.

Theo bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang thủ đô Washington, mạng lưới rửa tiền này đã tuồn đi hơn 2,5 tỉ USD thông qua các giao dịch với hơn 250 công ty bình phong ở Thái Lan, Libya, Áo, Nga, Trung Quốc và Kuwait.

Hành động rửa tiền của mạng lưới này nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của Triều Tiên, tránh các lệnh trừng phạt và làm giàu cho các cá nhân liên quan.

Hầu hết những người bị truy tố có liên quan đến các chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (FTB), bao gồm hai người từng làm chủ tịch và hai phó chủ tịch khác của ngân hàng này.

Mỹ đã đưa FTB vào “danh sách đen” vào năm 2013, và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng có động thái tương tự vào năm 2017, kênh Channel News Asia cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) tại làng biên giới Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, ngày 30-6-2019. Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết một phần số tiền này được rót vào chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo bản cáo trạng, Mỹ đã thu hồi được 63 triệu USD từ mạng lưới rửa tiền này.

"Thông qua bản buộc tội, Mỹ thể hiện cam kết ngăn cản Triều Tiên tiếp cận trái phép hệ thống tài chính Mỹ và hạn chế khả năng quốc gia này sử dụng thu nhập từ các hành động trái phép để củng cố chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trái phép của họ" - công tố viên Mỹ, ông Michael Sherwin nhấn mạnh.

Đây là động thái cáo buộc mạnh mẽ nhất từ phía Mỹ đối với các hành vi vi phạm lệnh cấm vận của Triều Tiên, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Triều vẫn căng thẳng sau khi cuộc đàm phán hạt nhân giữa cả hai đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.