Mỹ-Trung tiếp tục ‘đấu khẩu’ tại Liên Hợp Quốc về Triều Tiên

(PLO)- Nga và Trung Quốc bỏ qua yêu cầu của Mỹ về việc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, đổ lỗi cho Washington đã gây căng thẳng tại khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ ngày 2-6 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) lên án vụ phóng tên lửa trong tuần này của Triều Tiên, Nga và Trung Quốc (TQ) bỏ qua yêu cầu của Mỹ, đổ lỗi cho Washington gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Tại cuộc họp của HĐBA, phó Đại sứ Mỹ tại LHQ - ông Robert Wood kêu gọi các nước thảo luận về vụ phóng thất bại ngày 31-5 của Bình Nhưỡng, cho rằng vụ phóng vi phạm nhiều nghị quyết của LHQ vì đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi tất cả thành viên HĐBA duy trì uy tín của hội đồng, cùng chúng tôi lên án hành vi trái pháp luật này và kêu gọi Triều Tiên không thực hiện theo kế hoạch phóng tên lửa đã đề ra vì sẽ đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế”.

Vụ phóng ngày 31-5 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Vụ phóng ngày 31-5 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, phó đại sứ TQ tại LHQ Cảnh Sảng cho rằng Triều Tiên có “những lo ngại về an ninh chính đáng”, HĐBA nên thúc đẩy việc giảm căng thẳng và không nên đổ lỗi cho một bên.

Đồng quan điểm với ông Cảnh, phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Anna Evstigneeva chỉ trích Washington làm gia tăng căng thẳng bằng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc.

Sau khi ông Cảnh phát biểu, đại diện của Mỹ đã phản bác rằng “TQ không hề lên án vụ phóng của Triều Tiên”.

Đáp lại, ông Cảnh nói rằng cần có một cuộc đối thoại thực sự có tính đến những lo ngại của Triều Tiên.

“Mỹ đã nói rằng cánh cửa ngoại giao đang rộng mở, nhưng đồng thời, họ vẫn liên tục thực hiện các hoạt động quân sự ở bán đảo Triều Tiên và các khu vực lân cận” - nhà ngoại giao TQ nói thêm.

Tuần này, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm các nghị quyết của HĐBA.

Về phía Triều Tiên, sau vụ phóng ngày 31-5, bà Kim Yo-jong - em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ sớm phóng một vệ tinh do thám quân sự, cam kết rằng nước này sẽ tăng cường khả năng giám sát quân sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.