Mỹ, Trung Quốc đấu khẩu tại Liên Hợp Quốc về căng thẳng Nga-Ukraine

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Linda Thomas-Greenfield - hy vọng Trung Quốc sẽ thúc giục Nga "làm điều đúng đắn" đối với Ukraine, động thái dấy lên phản ứng rõ ràng từ phía Bắc Kinh.  

Theo hãng tin Reuters, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – bà Linda Thomas-Greenfield – ngày 10-2 cho biết bà hy vọng Trung Quốc sẽ thúc giục Nga "làm điều đúng đắn" đối với Ukraine.

Trao đổi với hãng CNN hôm 10-2, bà Thomas-Greenfield cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò trong việc khuyến khích Nga làm điều đúng đắn".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – bà Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: REUTERS

"Phía Trung Quốc đã bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ trong Hội đồng Bảo an về việc bảo vệ sự toàn vẹn của biên giới và chủ quyền của các quốc gia. Đây chính xác là những gì phía Nga đang làm - họ đang đe dọa sự toàn vẹn của biên giới" - bà Thomas-Greenfield nói.

Bà Thomas-Greenfield cho biết bà mong sẽ khuyến khích được người đồng cấp Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc - Đại sứ Zhang Jun - tập trung vào thông điệp trên. 

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc – ông Zhang Jun. Ảnh: REUTERS

Trước phát ngôn của bà Thomas-Greenfield, ông Zhang đã nhanh chóng phản hồi trên Twitter.

"Thông điệp của chúng tôi là nhất quán và rõ ràng: Giải quyết mọi khác biệt thông qua ngoại giao. Ngừng thổi phồng căng thẳng. Những lo ngại về an ninh chính đáng của Nga cần được giải quyết một cách nghiêm túc" - ông Zhang viết.

Trong suốt cuộc khủng hoảng liên quan Ukraine, Bắc Kinh đã liên tục kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Tuy nhiên, tại Liên Hợp Quốc hôm 31-1, Trung Quốc là nước duy nhất cùng với Nga bỏ phiếu chống để ngăn Hội đồng Bảo an tổ chức phiên thảo luận về vấn đề này, Reuters đưa tin.

Khi Nga sáp nhập Crimea hồi năm 2014, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng, trong khi Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Mỹ soạn thảo, liên quan việc phản đối cuộc trưng cầu dân ý về hiện trạng của Crimea và kêu gọi các nước không công nhận nó.

Theo Reuters, các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng có thể thuyết phục Bắc Kinh không đứng về phía Nga - nếu Moscow tấn công Ukraine - bằng cách tập trung vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và không miêu tả tình hình Ukraine như căng thẳng giữa các cường quốc toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.