Mỹ trừng phạt thêm 11 công ty Trung Quốc về vụ Tân Cương

(PLO)- Bộ Thương mại Mỹ thông trừng phạt 11 công ty Trung Quốc vì có liên quan tới vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương.

Hôm 20-7, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đưa 11 công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì có liên quan tới vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương (phía Tây Trung Quốc), theo hãng tin AFP.

Trong một tuyên bố, Bộ Thương mại Mỹ cho biết 11 công ty Trung Quốc bị trừng phạt "có liên quan đến vi phạm nhân quyền và lạm dụng trong việc thực thi chiến dịch trấn áp của Trung Quốc, giam giữ tùy tiện quy mô lớn, lao động cưỡng ép, thu thập dữ liệu sinh trắc học và phân tích di truyền không tự nguyện”.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: AFP

Như vậy tính đến nay, Mỹ đã đưa gần 50 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt, theo báo The Washington Post.

Lệnh trừng phạt sẽ cấm các công ty Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ cùng những hàng hóa khác.

Những công ty bị trừng phạt bao gồm nhiều công ty dệt may và hai công ty mà Mỹ nói đang tiến hành phân tích di truyền để tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cùng người thiểu số Hồi giáo khác.

Bộ Thương mại Mỹ đã trừng phạt chín công ty gồm Changji Esquel Textile Hefei Bitland Information Technology, Hefei Meiling, Hetian Haolin Hair Accessories, Hetian Taida Apparel, KTK Group, Nanjing Synergy Textiles, Nanchang O-Film Tech and Tanyuan Technology vì có liên quan tới sử dụng lao động cưỡng ép.

Hai công ty Xinjiang Silk Road và Beijing Liuhe bị trừng phạt vì tiến hành phân tích di truyền được sử dụng để tiếp tục đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi cách đối xử của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ là “vết nhơ thế kỷ”.

Tuy nhiên, Bắc Kinh phủ nhận mọi hành động sai trái, nói rằng người Duy Ngô Nhĩ đang tham gia các trung tâm dạy nghề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.