Mỹ trừng phạt Nga phát triển vũ khí mới ngoài hiệp ước

(PLO)- Hiệp ước INF cấm phát triển, triển khai, thử tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình thông thường hay hạt nhân phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km.

Phòng Thương mại Mỹ sẽ sớm công bố các lệnh trừng phạt lên một số công ty Nga đã cung cấp công nghệ giúp phát triển vũ khí mới vi phạm Hiệp ước Vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) giữa hai nước, Politico đưa tin ngày 8-12.

Politico dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao chính phủ Trump cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các lệnh trừng phạt mới này.

Đầu ngày 8-12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Mỹ sẵn sàng ngưng các hệ thống nghiên cứu tên lửa tầm trung của mình nếu Nga tuân thủ mọi điều khoản trong Hiệp ước INF. Theo bà Nauert, Mỹ sẽ tiếp tục tìm giải pháp ngoại giao nhưng không loại trừ theo đuổi các biện pháp kinh tế và quân sự để khiến Nga tuân thủ Hiệp ước INF. Bà Nauert nói Mỹ vẫn tôn trọng các nghĩa vụ của mình trong Hiệp ước INF.

Tên lửa Nga trong hầm chứa tên lửa. Ảnh: SPUTNIK

Tên lửa Nga trong hầm chứa tên lửa. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ tuân thủ mọi điều khoản trong Hiệp ước INF nếu Mỹ tuân thủ và sẵn sàng đối thoại chuyên nghiệp với Mỹ. Nga cảnh cáo Mỹ không đặt áp lực quân sự hay chính trị lên Nga. Hồi tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cáo buộc Nga vi phạm INF. Bộ Ngoại giao Nga nói cáo buộc này vô căn cứ.

Hiệp ước INF được hai bên ký năm 1987, cấm phát triển, triển khai, thử tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình thông thường hay hạt nhân phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km.

Trả lời phỏng vấn Sputnik ngày trước đó, cựu Tổng thống Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev cho rằng tranh cãi quanh Hiệp ước INF có thể được giải quyết nếu hai nước thể hiện thiện chí chính trị. Theo ông, hủy bỏ INF là chuyện đáng tiếc, có thể dẫn tới việc hai bên sẽ tăng triển khai tên lửa đến các vùng biên giới giữa Nga và NATO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.