Mỹ trừng phạt loạt cơ quan truyền thông Nga

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên ba thực thể và hai cá nhân có liên quan đến đài truyền hình RT của Nga với cáo buộc hoạt động cho bộ máy tình báo Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo tổ chức ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) cho biết Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào loạt cơ quan truyền thông có liên quan đến đài truyền hình RT của Nga, theo hãng tin Reuters.

Theo tuyên bố của ông Blinken, các cơ quan truyền thông Nga đang "hoạt động giống như một cánh tay trên thực tế của bộ máy tình báo Nga". Ông cho rằng đài RT đã vượt ra ngoài vai trò là một cơ quan truyền thông để sở hữu năng lực hoạt động trên không gian mạng cũng như tiến hành các thông tin bí mật và gây ảnh hưởng đến các hoạt động ở nước ngoài.

mỹ áp đặt trừng phạt rt.png
Mỹ trừng phạt đài RT với cáo buộc hoạt động tình báo bí mật cho Nga. Ảnh: REUTERS

“Hôm nay, chúng tôi thông báo rằng các cơ quan truyền thông được Điện Kremlin hậu thuẫn này không chỉ đóng vai trò gây ảnh hưởng bí mật nhằm làm suy yếu nền dân chủ ở Mỹ mà còn can thiệp vào vấn đề chủ quyền của các nước trên thế giới" - ông Blinken tuyên bố trong buổi họp.

Ông James Rubin - điều phối viên của Trung tâm Gắn kết Toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ - cũng đưa ra tuyên bố, cho rằng hoạt động tuyên truyền và “thông tin sai lệch” của RT đã giúp làm giảm sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Ukraine.

“Một trong những lý do tại sao phần lớn thế giới không hoàn toàn ủng hộ Ukraine như bạn nghĩ, [...] đó là do phạm vi tiếp cận rộng rãi của RT. RT đã tuyên truyền thông tin sai lệch tới hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỉ người trên khắp thế giới" - đài NBC News dẫn lời của ông Rubin.

Hãng thông tấn TASS (Nga) cũng đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt trừng phạt đối với ba thực thể liên quan tới đài RT gồm tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya, TV-Novosti cùng tổ chức phi chính phủ Eurasia.

Ngoài ra, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Eurasia - ông Nelly Parutenko và Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya - ông Dmitry Kisilyov cũng bị Mỹ áp đặt trừng phạt lần này.

Tuần trước, Mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt đối với Tổng biên tập đài RT Margarita Simonyan với cáo buộc đã âm mưu thuê một công ty Mỹ nhằm sản xuất nội dung trực tuyến để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, theo Reuters.

Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington và chính phủ Moscow chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Nga cảnh báo NATO về nguy cơ ‘xung đột trực tiếp’

Nga cảnh báo NATO về nguy cơ ‘xung đột trực tiếp’

(PLO)- Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng NATO có thể bị lôi kéo vào chiến tranh trực tiếp với Nga nếu các nước thành viên của tổ chức này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp tấn công lãnh thổ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.