Mỹ trừng phạt bổ sung Iran trước thềm vòng đàm phán mới

(PLO)- Mỹ trừng phạt 7 công ty nghi liên quan việc mua bán dầu mỏ và sản phẩm hoá dầu Iran; Tehran tuyên bố sẽ "theo dõi" tình hình nhưng chưa thay đổi kế hoạch đàm phán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không lâu trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới với Iran, Mỹ hôm 30-4 đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thực thể nghi liên quan ngành dầu khí và hoá dầu của Tehran, hãng tin Reuters cho hay.

Mỹ trừng phạt cả bên bán và bên mua dầu Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Iran “tiếp tục châm thêm dầu vào các xung đột ở Trung Đông, thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình”, cũng như hỗ trợ các lực lượng bị phương Tây coi là quân uỷ nhiệm của Tehran.

Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên Iran.jpg
Tàu chở dầu ELOISE - một trong 2 con tàu bị liệt vào danh sách bị Mỹ trừng phạt hôm 30-4 vì nghi liên quan việc mua bán dầu mỏ, sản phẩm hoá dầu Iran. Ảnh: SHIPSPOTTING

Trong số 7 thực thể bị trừng phạt, 5 công ty có trụ sở ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), 1 công ty của Iran và 1 công ty của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, 2 tàu do một trong các công ty UAE trên vận hành cũng bị nêu tên trong danh sách bị trừng phạt.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các lệnh trừng phạt này nhắm vào cả bên bán và bên mua dầu mỏ và sản phẩm hoá dầu của Iran, tổng giá trị các giao dịch trên lên tới hàng trăm triệu USD.

Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược “gây áp lực tối đa” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu thi hành từ nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng.

“Tổng thống [Trump] cam kết sẽ đưa xuất khẩu dầu mỏ và hóa dầu bất hợp pháp của Iran, gồm cả xuất khẩu sang Trung Quốc, xuống mức 0 trong khuôn khổ chiến dịch gây sức ép tối đa của ông” – ông Rubio nói.

Iran cảnh báo hệ quả tiêu cực, nghi ngờ về sự nghiêm túc của Mỹ

Bình luận về lệnh trừng phạt mới nhất từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 30-4 cho biết Tehran “đang theo dõi chặt chẽ tất cả những diễn biến này và sẽ đưa ra quyết định phù hợp”, theo hãng thông tấn Mehr.

Iran phản ứng trước lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ gây ra hệ quả tiêu cực cho quá trình đàm phán. Ảnh: MEHR

Ông Araghchi đặt câu hỏi về sự chân thành của phía Mỹ, cho rằng “nếu trong quá trình đàm phán, các bên đối lập có hành động khiêu khích, điều này có thể gây nghi ngờ về mức độ nghiêm túc của họ”.

Ông Araghchi thừa nhận vẫn còn những vấn đề bất đồng quan điểm giữa Tehran và Washington, đồng thời cảnh báo về áp lực của các lực lượng ngay trong nội bộ Mỹ chống lại đàm phán giữa hai nước.

Các lệnh trừng phạt được công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tích cực đối thoại qua sự trung gian của Oman. Vòng đàm phán gần nhất diễn ra hôm 26-4.

Ngoại trưởng Iran Araghchi hôm 30-4 ám chỉ rằng các lệnh trừng phạt không làm thay đổi kế hoạch đàm phán Iran-Mỹ. Ông cho biết vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra ở Rome (Ý) vào ngày 3-5 và vẫn thông qua sự trung gian của Oman.

Trước đó, phái đoàn Iran sẽ gặp các quan chức Anh, Pháp, Đức – 3 nước châu Âu đã ký kết thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015 – tại Rome trong ngày 2-5.

Tehran cho rằng mục tiêu của đàm phán là giúp “giải quyết các khác biệt và đạt được hiểu biết chung” và không đưa ra bất kỳ khung thời gian nào cho quá trình đàm phán với Mỹ.

Cùng ngày 30-4, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) - ông Ali Akbar Ahmadian – khi đang ở Brazil dự hội nghị của BRICS – nhấn mạnh rằng “Iran sẽ không từ bỏ các quyền bất khả xâm phạm của mình, bao gồm quyền sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình”.

Tuy nhiên, ông Ahmadian nhất mạnh rằng “vũ khí hạt nhân không có chỗ trong học thuyết quốc phòng của Iran”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.