'Mỹ-Trung cần đối thoại quốc phòng để ổn định quan hệ'

(PLO)- Một học giả Trung Quốc nói Bắc Kinh nên khởi động lại các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao với Washington để giảm bớt áp lực trong mối quan hệ giữa hai bên.

Theo tờ South China Morning Post, ông Zhu Feng - một học giả nổi tiếng của Trung Quốc hôm 3-8 đề xuất Bắc Kinh nên khởi động lại các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao với Washington nhằm giảm bớt áp lực trong mối quan hệ giữa hai cường quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Osaka, Nhật Bản ngày 29-6-2019. Ảnh: TÂN HOA XÃ.

"Quan hệ thương mại không còn có thể đóng vai trò là nền tảng của mối quan hệ ổn định giữa hai cường quốc nữa” - ông Zhu , chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Trung tại ĐH Nam Kinh, nói.

Theo ông, đây là thời điểm để mở lại "van an toàn" và nối lại các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nước sớm càng tốt, nhằm tránh các hiểu lầm giữa hai bên cũng như các cuộc xung đột đổ máu.

Ông Zhu nói thêm rằng Trung Quốc nên thận trọng trước những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gây căng thẳng giữa hai nước trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Đề xuất này được đưa ra khi Bắc Kinh và Washington đang đối đầu trên tất cả các mặt trận, từ việc xử lý đại dịch COVID-19 đến an ninh khu vực ở Biển Đông và bầu cử hội đồng lập pháp ở Hong Kong.

Vào giữa tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố bác bỏ các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông - một đánh giá được mang tính bước ngoặt trong chính sách đối với vùng biển này của Washington.

Ngay cả trước khi ông Pompeo đưa ra tuyên bố trên, Mỹ đã đưa các nhóm tàu sân bay đến tập trận ở Biển Đông trong vòng một tháng. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã đáp trả bằng cách điều các máy bay ném bom tập trận với cường độ cao trên Biển Đông.

Tuy nhiên, ông Zhu nói rằng vẫn có những quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã "nhìn ra vấn đề". Quan chức mà ông Zhu nhắc tới là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, sau khi ông này bày tỏ ý muốn đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay.

“Có những quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ hiểu được rủi ro lớn mà hai nước phải gánh chịu nếu một cuộc đối đầu thật sự diễn ra. Ý muốn của ông Esper là dấu hiệu cho thấy đằng sau những áp lực từ hai nước, vẫn còn có những 'cái đầu lạnh', nhìn nhận được vấn đề” - ông Zhu nói.

Theo ông Zhu, việc đối thoại trực tiếp với Mỹ nhằm xử lý khủng hoảng cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Bắc Kinh.

Vào tháng 7, khi được hỏi về về khả năng cho một cuộc đàm phán, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc đặc biệt lưu ý đề xuất của Esper. Ông cũng nhấn mạnh rằng quan hệ quân sự là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ tổng thể giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.