Mỹ-Trung bàn gói trừng phạt gây sức ép với Triều Tiên

(PL)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 14-5 của Triều Tiên và các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Theo báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), phát biểu trước phiên họp, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Mỹ đang làm việc với phía Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản về gói trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên để phản ứng với vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng. Bà Haley nhấn mạnh Washington sẽ thúc đẩy việc thông qua các biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bà cho biết Washington cũng muốn mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào những quốc gia hỗ trợ Triều Tiên. “Mỹ đang nhắm vào các nước thứ ba giúp đỡ Triều Tiên và áp đặt biện pháp trừng phạt nhằm vào họ vì nếu bạn hỗ trợ Triều Tiên tức là bạn đang chống đối phần còn lại của cộng đồng quốc tế” - bà Haley nói.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley(phải). Ảnh: AFP

Bà Haley nhấn mạnh Mỹ sẽ chỉ đối thoại với Triều Tiên một khi nước này dừng chương trình hạt nhân. Liên quan tới việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua yêu cầu Bắc Kinh can thiệp buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của nước này, bà Haley nói: “Chúng tôi đã hợp tác thuận lợi với Trung Quốc. Bắc Kinh thật sự đã cố gắng giúp chúng tôi để đối thoại với Triều Tiên”.

Khi được hỏi về các bình luận của bà Haley, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói rằng Bắc Kinh sẽ tích cực có các hành động nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tìm ra một giải pháp hòa bình.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 17-5 cũng bày tỏ sự cần thiết của việc mở lại các kênh đối thoại với Triều Tiên. Hồi tháng 2-2016, Triều Tiên đã cắt hai kênh liên lạc liên Triều để phản ứng trước việc Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.