Mỹ, Triều Tiên ‘đấu khẩu’ tại Hội đồng Bảo an vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám

(PLO)- Các đại sứ của Mỹ và Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc tranh cãi gay gắt trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an liên quan vụ phóng vệ tinh do thám gần đây của Bình Nhưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp bàn vụ phóng vệ tinh do thám đầu tiên của Triều Tiên. Cuộc họp chứng kiến màn tranh cãi gay gắt từ các đại sứ của Mỹ và Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song chỉ trích Mỹ là “bên hiếu chiến”, đang đe dọa Bình Nhưỡng bằng vũ khí hạt nhân.

“Vì thế, Triều Tiên có quyền hợp pháp để phát triển, thử nghiệm, sản xuất và sở hữu các hệ thống vũ khí tương đương với những hệ thống mà Mỹ đã sở hữu và đang phát triển” - ông Kim nói.

Mỹ, Triều Tiên ‘đấu khẩu’ tại LHQ về vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng
Tên lửa mang vệ tinh do thám của Triều Tiên chuẩn bị phóng vào quỹ đạo ngày 21-11. Ảnh: KCNA

Ông Kim nói rằng cho đến khi “mối đe dọa quân sự dai dẳng” được loại bỏ, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường năng lực của mình.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Linda Thomas-Greenfield bác bỏ quan điểm của Triều Tiên rằng Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa vì mục đích phòng thủ.

“Chúng tôi bác bỏ mạnh mẽ tuyên bố thiếu trung thực của Triều Tiên rằng các vụ phóng tên lửa của họ chỉ mang tính chất phòng thủ, nhằm đáp lại các cuộc tập trận quân sự song phương và ba bên của chúng tôi” - bà Thomas-Greenfield nói.

Bà Thomas-Greenfield nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận của Mỹ là thường lệ, mang tính phòng thủ và đã được thông báo trước.

Đại sứ Mỹ cũng cho rằng hành động của Triều Tiên dựa trên “sự hoang tưởng” về một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Mỹ và cho biết Washington sẵn sàng đối thoại “vô điều kiện” với Bình Nhưỡng để hạ nhiệt căng thẳng.

“Nếu có bất cứ thứ gì Mỹ muốn cung cấp cho Triều Tiên thì đó là hỗ trợ nhân đạo cho người dân chứ không phải vũ khí để tiêu diệt người dân Triều Tiên” - bà Thomas-Greenfield nói thêm.

Trước đó, ngày 21-11, Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự do thám đầu tiên vào quỹ đạo, khẳng định hành động này là “quyền hợp pháp của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng tự vệ” trước “các động thái quân sự nguy hiểm của kẻ thù”.

Ngày 27-11, Triều Tiên cho biết vệ tinh trên chụp được ảnh Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và các tàu sân bay hạt nhân tại một căn cứ hải quân của Mỹ.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.