Mỹ triệu tập đại sứ Nga, cáo buộc Su-27 va vào UAV do thám của mình ở Biển Đen

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập đại sứ Nga, sau cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng một chiếc Su-27 Nga đã va vào UAV MQ-9 của Mỹ, khiến Mỹ phải cho UAV hạ cánh khẩn cấp xuống Biển Đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Lầu Năm Góc cáo buộc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã khiến một máy bay không người lái (UAV) do thám MQ-9 Reaper của Mỹ phải lao xuống Biển Đen vào cùng ngày, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 3 phút sáng giờ Trung Âu (13 giờ 3 phút ở VN) trên vùng biển quốc tế và cách xa Ukraine, sau khi các máy bay Nga bay xung quanh UAV Mỹ trong khoảng 30-40 phút. Ông Ryder cho biết thêm rằng dường như không có bất kỳ liên lạc nào giữa các máy bay trước khi va chạm.

UAV MQ-9 Reaper thuộc Không đoàn 119 của Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Căn cứ Không quân Andersen, đảo Guam. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ
UAV MQ-9 Reaper thuộc Không đoàn 119 của Không quân Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Căn cứ Không quân Andersen, đảo Guam. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, thời điểm xảy ra vụ việc, 2 chiếc Su-27 của Nga đã thực hiện điều mà Mỹ mô tả là hành động “một cuộc đánh chặn không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” đối với UAV MQ-9 trong không phận quốc tế trên Biển Đen.

“Vụ việc cho thấy sự thiếu năng lực, không an toàn và không chuyên nghiệp” - theo Bộ này.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, sau đó, một trong 2 máy bay chiến đấu của Nga đã "đập vào chân vịt của MQ-9, khiến các lực lượng Mỹ phải cho MQ-9 hạ cánh xuống vùng biển quốc tế", theo hãng tin AP.

Quân đội Mỹ cho biết nhiều lần trước khi va chạm, các tiêm kích của Nga đã đổ nhiên liệu lên MQ-9, có thể nhằm mục đích "làm mù hoặc làm hỏng" UAV này.

Tướng Không quân Mỹ James B. Hecker - chỉ huy Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi cho biết “trên thực tế, hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp này của Nga đã suýt khiến cả hai máy bay gặp nạn”.

MQ-9 có khả năng mang đạn dược, nhưng ông Ryder không cho biết liệu nó có được trang bị vũ khí hay không. Theo ông Ryder, Mỹ chưa thể trục vớt chiếc MQ-9 bị rơi, và Nga cũng vậy.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price gọi hành động của Nga là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”. Ông cho biết Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối vụ việc.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng tiêm kích của nước này đã tiếp xúc với UAV Mỹ. Theo Moscow, chiếc MQ-9 của Mỹ đã được phát hiện ở gần bán đảo Crimea, nơi Moscow tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

"Các máy bay chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên máy bay, không tiếp xúc UAV [của Mỹ] và đã trở về sân bay an toàn" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.