Mỹ-Triều chưa đạt tiếng nói chung về hạt nhân

(PL)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kết thúc chuyến thăm và làm việc hai ngày ở Bình Nhưỡng hôm 7-7 nhưng không để lại những thành quả tích cực cho tương lai thỏa thuận hai nước ở thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore hồi tháng trước.

Tại Bình Nhưỡng, ông Pompeo đã có các cuộc đàm phán với đại diện Triều Tiên Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Hai bên đã có một buổi thảo luận nghiêm túc, đề cập những vấn đề quan trọng nhất vào ngày 6-7, sau đó tiếp tục “làm rõ một số thứ” vào ngày làm việc 7-7.

Như đã tuyên bố trước chuyến đi, ông Pompeo đến Triều Tiên không ngoài mục đích làm rõ lộ trình cũng như biện pháp thực hiện các vấn đề liên quan phi hạt nhân hóa theo thỏa thuận mà hai lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un đã đạt được tại Singapore.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới quan sát, chuyến đi này không có nhiều tín hiệu tích cực. Mỹ được đánh giá đã thay đổi cách tiếp cận Triều Tiên theo hướng mềm mỏng hơn. Sau cuộc gặp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert lần đầu tiên mô tả phi hạt nhân hóa “sau cùng, được kiểm chứng đầy đủ” thay vì “phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” như trước đây.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nói rằng “quyết tâm mạnh mẽ, kiên định” từ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể bị lung lay sau khi Mỹ đòi hỏi phi hạt nhân hóa đơn phương. KCNA trước đó (7-7) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng: “Chúng tôi đã kỳ vọng Mỹ mang đến đây những biện pháp mang tính xây dựng để tạo dựng lòng tin trên tinh thần hòa hợp và trao đổi. Nhưng thái độ của phía Mỹ trên thực tế lại là điều đáng tiếc”.

Trước chuyến thăm của ông Pompeo, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên trong một bài phỏng vấn độc quyền của Fox News đã thừa nhận khả năng thỏa thuận giữa hai nước tại Singapore bị đổ vỡ khi ông Trump nhận định quyết tâm phi hạt nhân hóa của Triều Tiên có thể sẽ thay đổi so với khi gặp ông Kim Jong-un vào đầu tháng trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.