Mỹ triển khai tàu tuần dương tên lửa ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng mạnh

(PLO)- Mỹ triển khai tàu tuần dương tên lửa USS Chancellorsville thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng mạnh rằng Mỹ muốn quân sự hóa Biển Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, quân đội Mỹ và Trung Quốc có động thái căng thẳng nhau sau khi Hải quân Mỹ triển khai tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville thực hiện hoạt động tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông vào ngày 29-11, theo đài CNN.

Theo thông cáo của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, tàu USS Chancellorsville đã tiến hành hoạt động FONOP tuân theo luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường ở các vùng biển cho phép tự do hàng hải. Mỹ khẳng định hoạt động này phản ánh cam kết liên tục Washington nhằm duy trì tự do hàng hải và sử dụng biển hợp pháp như một nguyên tắc của luật quốc tế.

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville đi qua biển Philippines hồi 2016. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/AP

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville đi qua biển Philippines hồi 2016. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/AP

Trong ngày 29-11, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh chiến khu phía Nam của Trung Quốc - ông Điền Quân Lý lên tiếng rằng tàu USS Chancellorsville “đã di chuyển bất hợp pháp” vào vùng biển gần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) và các rạn san hô Trung Quốc cho là của mình mà không có sự chấp thuận của chính quyền nước này.

Theo phía Trung Quốc, động thái này của Mỹ cho thấy “Mỹ mới là bên thực sự gây ra các rủi ro an ninh ở Biển Đông”, xâm phạm nghiêm trọng cái gọi là chủ quyền và an ninh của Trung Quốc và là “bằng chứng rõ ràng rằng Mỹ đang tìm kiếm quyền bá chủ hàng hải và quân sự hóa ở Biển Đông”.

Ông Điền cho biết quân đội Trung Quốc đã triển khai các lực lượng hải quân và không quân để theo dõi, giám sát, cảnh báo và cuối cùng là xua đuổi tàu chiến Mỹ.

Đáp lại, cũng trong ngày 29-11, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ khẳng định thông cáo của phía Trung Quốc liên quan hoạt động thực hiện tự do hàng hải của Mỹ là sai sự thật.

Hạm đội 7 khẳng định: “Thông cáo của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc là thông cáo mới nhất trong một chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm xuyên tạc các hoạt động hàng hải hợp pháp của Mỹ và khẳng định các yêu sách hàng hải quá đáng và bất hợp pháp của Trung Quốc, gây thiệt hại cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”.

Cũng theo người phát ngôn của Hải quân Mỹ, đây là sự mâu thuẫn đầu tiên ở Biển Đông kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt trực tiếp ngày 14-11 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Sau cuộc gặp, ông Biden cho biết ông và ông Tập đã đạt được tiến bộ trong việc hạ nhiệt căng thẳng ở một số lĩnh vực nhưng vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề khiến quan hệ hai nước xấu đi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.