Mỹ: TQ nói sẽ trừng phạt nếu Triều Tiên thử hạt nhân

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông vừa được Trung Quốc thông báo đã cảnh cáo Triều Tiên là sẽ đơn phương trừng phạt nếu nước này tiếp tục thử hạt nhân.

Trung Quốc đã cảnh cáo Triều Tiên là mình sẽ trừng phạt đơn phương nếu nước này thực hiện thêm một vụ thử hạt nhân nữa, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tilleson cho biết ngày 27-4.

“Sự thực là chúng tôi đã được phía Trung Quốc thông báo là họ đã cảnh cáo Triều Tiên nếu còn thử hạt nhân lần nữa thì Trung Quốc sẽ đơn phương trừng phạt” - Ngoại trưởng Tillerson nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, tuy nhiên không đề cập cụ thể các biện pháp trừng phạt sẽ là gì. Ông Tillerson cũng cho biết đã yêu cầu Triều Tiên không thử thêm hạt nhân.

Trực thăng chiến đấu MH-60R Sea Hawk trong một cuộc tập trận cùng tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ ở biển Philippines ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Trực thăng chiến đấu MH-60R Sea Hawk trong một cuộc tập trận cùng tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ ở biển Philippines ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Phía Trung Quốc chưa xác nhận. Nếu đúng như lời ông Tillerson nói thì đây là lời đe dọa mạnh nhất của Trung Quốc với láng giềng Triều Tiên.

Từ lời nói của ông Tillerson về Trung Quốc có thể thấy chính phủ Trump rất hy vọng Trung Quốc sẽ ngả về phía mình mà cứng rắn với Triều Tiên.

Trung Quốc tháng 2 vừa rồi đã cấm nhập khẩu than từ Triều Tiên. Trong tháng 4 này truyền thông Trung Quốc đề cập khả năng hạn chế xuất dầu sang Triều Tiên nếu nước này tiếp tục khiêu khích.

Trực thăng chiến đấu MH-60R Sea Hawk trong một cuộc tập trận ở biển Philippines, cùng tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Trực thăng chiến đấu MH-60R Sea Hawk trong một cuộc tập trận ở biển Philippines, cùng tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ ngày 24-4. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc ngày 27-4 đã hoan nghênh việc Mỹ tạm thời loại phương án tấn công phủ đầu trong chiến lược đối phó Triều Tiên, tuy nhiên không quên phản đối hệ thống tên lửa phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) Mỹ đang triển khai ở Hàn Quốc. Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, vừa cho biết hệ thống THAAD sẽ được kích hoạt trong vài ngày nữa.

Trong cuộc họp với toàn thể thành viên Thượng viện tại Nhà Trắng ngày 26-4, các quan chức cấp cao Mỹ đã thông báo chiến lược mới đối phó Triều Tiên. Theo đó, thời gian tới Mỹ sẽ chú trọng vận động tăng cường trừng phạt, tăng áp lực ngoại giao, để mở khả năng đàm phán với Triều Tiên.

Về phương án tấn công phủ đầu, thăm dò của Fox News công bố ngày 27-4 cho thấy có tới 51% cử tri Mỹ ủng hộ. 36% cho rằng các biện pháp ngoại giao hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kiềm chế Triều Tiên.

Triều Tiên tập trận pháo binh bắn đạn thật kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội 26-4. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên tập trận pháo binh bắn đạn thật kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội 26-4. Ảnh: REUTERS

Ngày 28-4 (giờ Mỹ), Ngoại trưởng Tillerson sẽ chủ trì cuộc họp với ngoại trưởng các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên. Trọng tâm cuộc họp theo Reuters là bàn các bước đi tiếp theo đối phó Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Tillerson dự kiến sẽ vận động các nước thành viên thực hiện nghiêm túc các lệnh trừng phạt Triều Tiên hiện tại.

Nói với Fox News, ông Tillerson cho biết tình báo Mỹ nhận định lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người tỉnh táo, lý trí, có khả năng thương lượng được. Khôi phục đàm phán cũng là một chủ trương của Trung Quốc lâu nay.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc tập trận nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội 26-4. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát cuộc tập trận nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội 26-4. Ảnh: REUTERS

Một diễn biến liên quan, trong cuộc hội đàm ngày 27-4 tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi Triều Tiên và các nước tránh có thái độ hay phát ngôn hiếu chiến, có thể tăng thêm căng thẳng quanh chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.