Mỹ tố Nga không kích kém hiệu quả

(PL)- Tối thiểu 120.000 người Syria phải tản cư trong nước từ khi Nga mở chiến dịch không kích ở Syria vào cuối tháng 9. Ngày 4-11 (giờ địa phương), hai nhà ngoại giao Mỹ đã tố khổ Nga như trên.
Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, bà Anne Patterson, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Trung Đông, khẳng định được máy bay Nga yểm trợ, quân đội Syria đã tổ chức phản công ở các TP Hama, Aleppo và Idlib, từ đó người dân mới bỏ nhà tản cư. Số liệu này do LHQ công bố hồi tuần trước nhưng LHQ không quy trách nhiệm cho Nga. Nay Mỹ sử dụng lại số liệu này với mục đích lên án Nga.

Tại cuộc điều trần, bà Victoria Nuland, trợ lý ngoại trưởng phụ trách châu Âu, nhấn mạnh: “Từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu ở Syria, Hy Lạp ghi nhận số người di cư hằng tuần tăng cao nhất trong năm 2015 với khoảng 48.000 người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp”. Tiếp đó, bà Anne Patterson đánh giá máy bay Nga chỉ tập trung không kích quân nổi dậy ôn hòa Syria bởi các khu vực bị không kích không có quân Nhà nước Hồi giáo.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ ba nhà ngoại giao Mỹ có tham khảo báo cáo tình báo Mỹ nhận định Nga đã triển khai gần 4.000 quân ở Syria và mở chiến dịch không kích (ảnh) nhưng quân đội Syria vẫn chưa đạt được thắng lợi đáng kể trên chiến trường, trừ ở phía nam Aleppo. Lý do: Quân nổi dậy đã sử dụng tên lửa cầm tay TOW do Mỹ sản xuất tập trung nhắm bắn xe tăng và xe bọc thép của quân chính phủ.

Song song với bài xích Nga, hôm 4-11, Lầu Năm Góc đã khen ngợi liên quân gồm “Các lực lượng dân chủ Syria” và “Liên minh Ả Rập ở Syria” (được Mỹ ủng hộ) đã đánh chiếm 255 km2 từ quân Nhà nước Hồi giáo ở al-Hol (Syria). Mỹ nhận định đây là bước tiến nhỏ nhưng chứng minh chương trình ủng hộ “Liên minh Ả Rập ở Syria” có hiệu quả.

Tuy nhiên, báo New York Times ngày 3-11 đã công bố kết quả điều tra cho thấy trong “Các lực lượng dân chủ Syria” chỉ toàn dân quân người Kurd chứ không phải các nhóm Ả Rập và tổ chức được gọi là “Liên minh Ả Rập ở Syria” thực sự không tồn tại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.