Mỹ tố Nga đưa pháo phòng không vào Ukraine

(PL)- Ngày 22-4 (giờ địa phương), phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố quân đội Nga và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tiếp tục vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk.
Bà khẳng định quân đội Nga tiếp tục đưa thêm pháo phòng không đến miền Đông Ukraine. Đây là số lượng pháo phòng không Nga nhiều nhất ở miền Đông Ukraine kể từ tháng 8-2014.

Bà còn cho rằng quân đội Nga đang huấn luyện cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là huấn luyện về máy bay không người lái, đồng thời đưa quân áp sát biên giới ở mức độ chưa từng thấy từ tháng 10-2014.

Hôm trước đó, bà Marie Harf đã khen ngợi Ba Lan đồng ý đàm phán mua tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ trị giá đến 5 tỉ USD. Bà nhận định Ba Lan là trục chủ chốt của NATO và chương trình hiện đại hóa quốc phòng của Ba Lan sẽ củng cố tiềm lực quân sự của NATO. Đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử quân đội Ba Lan. Dự kiến Ba Lan sẽ ký hợp đồng với Tập đoàn Raytheon của Mỹ vào năm 2016.

GS Gordon Adams tại ĐH Mỹ (Mỹ) nhận định sự kiện trên cho thấy NATO muốn nhắc Nga Điều 5 Hiến chương NATO (quy định hành động tấn công một hay nhiều nước thành viên NATO chính là tấn công NATO).

Trong khi đó, AFP đưa tin ba ngày trước khi gặp Tổng thống Nga Putin ở Yerevan (Armenia), hôm 22-4 tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande đã đón tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (ảnh).

Tổng thống François Hollande nhận xét thỏa thuận ngừng bắn đã được tôn trọng cơ bản ở miền Đông Ukraine nhưng vẫn còn xảy ra nhiều sự cố và vũ khí hạng nặng vẫn chưa được rút hết. Một lần nữa ông kêu gọi rút hết vũ khí hạng nặng, đối thoại chính trị và dỡ bỏ phong tỏa kinh tế.

Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp, Tập đoàn Ukroboronprom (Ukraine) đã ký hợp đồng mua trực thăng một động cơ H125 của Tập đoàn Pháp Airbus Helicopters. Tập đoàn Thales Communication & Security (Pháp) cũng đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị thông tin liên lạc chiến thuật cho quân đội Ukraine.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.