Mỹ tính trả lại Nga 2 khu nhà ngoại giao

(PLO)- Nhà Trắng đang xem xét khả năng trả lại cho Nga hai khu nhà ngoại giao bị tịch thu hồi năm ngoái nhằm tạo cơ hội hợp tác giữa Moscow và Washington.

Hãng tin RT dẫn lời Sebastian Gorka, cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết Mỹ có thể sẽ trả lại hai khu nhà ngoại giao bị tịch thu dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama cho Nga nếu Washington nhìn thấy “những hành động thiện chí” từ phía điện Kremlin.

“Chúng tôi muốn trao cho họ một cơ hội để xây dựng và hợp tác” - ông Gorka nói với đài CNN về lý do Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định trên. Ông Gorka nói thêm mặc dù Nga và Mỹ thường không đồng thuận nhau nhưng trong một số lĩnh vực hai nước vẫn tìm thấy điểm chung.

Một trong hai khu nhà ngoại giao của Nga bị Mỹ tịch thu hồi cuối năm 2016. Ảnh: RT

Trợ lý của ông Trump nhấn mạnh việc trả lại hai khu nhà ngoại ô của Nga ở New York và Maryland sẽ không phải vô điều kiện. Ông viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn ở Tây Nam Syria với sự tham gia đàm phán của nhà lãnh đạo Nga và Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây làm ví dụ điển hình cho hành động thiện chí mà Nhà Trắng trông đợi ở điện Kremlin.

Bình luận của ông Gorka đưa ra sau khi Moscow tuyên bố đang chuẩn bị “đáp trả mạnh tay” trong vấn đề liên quan. Một số nhà lập pháp Mỹ gửi thư yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump không trả lại hai cơ sở ngoại giao lại cho Nga vì cho rằng bước đi như vậy sẽ cổ xúy Moscow và đem lại sự leo thang nguy hiểm trong các hành động gây bất ổn của điện Kremlin.

Tháng 12-2016, cựu Tổng thống Obama đã tung ra gói trừng phạt gồm trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, cấm Đại sứ quán Nga lui tới hai khu nhà ngoại giao ở Maryland và New York. Chính quyền Nga nhiều lần hối thúc Mỹ khôi phục trả lại các khu nhà ngoại giao trên. Hôm 11-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay Moscow sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm vào Washington nếu vấn đề không được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.