Mỹ tính toán cắt giảm 20% số tướng lĩnh bốn sao, sáp nhập các bộ chỉ huy

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phối hợp với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tính toán cắt giảm 20% số tướng lĩnh cấp cao và sáp nhập một số bộ chỉ huy quân đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ra lệnh cắt giảm 20% số tướng lĩnh bốn sao, đẩy mạnh quá trình tinh giảm nhân sự cấp cao tại Lầu Năm Góc, theo hãng tin Reuters.

Ông Hegseth từ lâu đã bày tỏ quan điểm cho rằng hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của quân đội quá cồng kềnh. Vị bộ trưởng đang hành động để tái cấu trúc bộ quốc phòng, sa thải các tướng lĩnh cấp cao và loại bỏ các sáng kiến về đa dạng mà ông gọi là “phân biệt đối xử”.

Trong một bản ghi nhớ, ông Hegseth cho biết sẽ có ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia bị cắt giảm, cùng với việc giảm thêm 10% số tướng lĩnh và sĩ quan cấp đô đốc trên toàn quân đội.

“Thêm nhiều tướng và đô đốc không đồng nghĩa với thành công lớn hơn” - ông Hegseth nói trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội X.

Mỹ tính toán cắt giảm 20% số tướng lĩnh bốn sao, sáp nhập các bộ chỉ huy
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Căn cứ Không quân Quốc gia Selfridge ở bang Michigan (Mỹ) ngày 29-4. Ảnh: ABC NEWS

“Đây không phải là hành động cắt giảm bừa bãi nhằm trừng phạt các sĩ quan cấp cao” - ông Hegseth nhấn mạnh chủ trương cắt giảm 20% số tướng lĩnh.

Ông Hegseth nói thêm rằng các đợt cắt giảm sẽ được tiến hành một cách “thận trọng nhưng nhanh chóng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết đã phối hợp với Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ để thực hiện chính sách này, với mục tiêu “tối đa hóa khả năng sẵn sàng chiến lược”.

Hiện chưa rõ những vị trí nào sẽ bị cắt. Lầu Năm Góc đang tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự toàn cầu và ông Hegseth đang xem xét khả năng sáp nhập một số Bộ Chỉ huy tác chiến – các đơn vị phụ trách hoạt động quân sự tại các khu vực khác nhau trên thế giới, vốn do các tướng bốn sao lãnh đạo.

Một trong những phương án tiềm năng là sáp nhập Bộ Chỉ huy Châu Phi của Mỹ với Bộ Chỉ huy Châu Âu. Một phương án khác có thể là hợp nhất Bộ Chỉ huy Miền Nam – đơn vị phụ trách hoạt động tại Trung và Nam Mỹ – với Bộ Chỉ huy Miền Bắc.

Một số vị trí tướng bốn sao khác có thể bị xem xét cắt giảm bao gồm Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.