Mỹ tính mở Đại sứ quán ở Vanuatu nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với TQ ở Thái Bình Dương, Bắc Kinh nói gì?

(PLO)- Trong nỗ lực cạnh tranh ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, Mỹ dự định sẽ mở Đại sứ quán mới ở đảo quốc Vanuatu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày 3-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh đã đưa ra bình luận về thông tin Mỹ sắp mở Đại sứ quán tại Vanuatu, khẳng định Bắc Kinh không phản đối nỗ lực của các quốc gia trong việc phát triển quan hệ với các đảo quốc ở Thái Bình Dương, theo nội dung cuộc họp báo đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao TQ.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương nên nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của khu vực thay vì nhắm mục tiêu vào bên thứ ba. Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan... để đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng của các nước ở khu vực" - bà Mao khẳng định.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (ở giữa) cùng các lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (ở giữa) cùng các lãnh đạo đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Bên cạnh đó, bà Mao nhấn mạnh TQ "có ý định tranh giành ảnh hưởng với bất kỳ ai ở khu vực Thái Bình Dương cũng như không muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh địa chính trị".

Bình luận trên của TQ đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuần rồi thông báo nước này đang lên kế hoạch mở một Đại sứ quán tại Vanuatu, động thái mới nhất của Washington nhằm tăng cường sự hiện diện giao tại khu vực này để cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng tăng của TQ, hãng Reuters đưa tin ngày 31-3.

“Cùng với sự nhất quán với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, sự hiện diện ngoại giao thường trực tại Vanuatu sẽ cho phép chính phủ Mỹ tăng cường mối quan hệ với các quan chức và xã hội Vanuatu” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Theo Washington, “việc thiết lập Đại sứ quán tại Port Vila sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực hợp tác song phương tiềm năng và hỗ trợ phát triển, bao gồm các nỗ lực đối phó cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Thông báo trên được đưa ra sau chuyến thăm gần đây của ông Kurt Campbell - Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tới Vanuatu và các đảo quốc Thái Bình Dương khác.

Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Vanuatu, tuy nhiên Washington trước đó vẫn chưa mở Đại sứ quán tại quốc đảo này và hiện do các nhà ngoại giao có trụ sở tại New Guinea làm đại diện.

Đại sứ quán mới ở Port Vila sẽ là phái bộ ngoại giao thứ năm mà Mỹ đã mở hoặc tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng ở khu vực Thái Bình Dương trong ba năm qua, theo hãng tin AP.

Ngoài Vanuatu, Mỹ còn có kế hoạch mở Đại sứ quán ở hai đảo quốc Thái Bình Dương khác nữa là Kiribati và Tonga.

Vào tháng 2, Mỹ đã mở một đại sứ quán tại Quần đảo Solomon nhằm đối phó nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của TQ tại khu vực Thái Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.