Mỹ tính dỡ lệnh trừng phạt lãnh tụ tối cao Iran, tạo điều kiện đàm phán hạt nhân

(PLO)- Mỹ và Iran đang thảo luận với nhau về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei nhằm hướng tới việc khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đài NBC News ngày 26-6 đưa tin Mỹ đang xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trong bối cảnh hai nước đang đàm phán để khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Theo đó, các quan chức Mỹ và Iran đã thảo luận về việc này trong cuộc đàm phán tại Vienna, Thụy Sĩ. Đây được xem là một phần trong các thỏa hiệp lớn hơn giữa hai nước để Washington đồng ý quay trở lại thoả thuận và Tehran đảm bảo thực hiện các cam kết của mình trong thoả thuận.

Cựu Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào ngày 24-6-2019 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP 

Lệnh trừng phạt ông Khamenei, cũng như một số quan chức và chỉ huy lực lượng quân đội khác của Iran, đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào tháng 6-2019. 

Tuy nhiên, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức vào ngày 21-1, chính quyền mới của Mỹ thông báo họ sẵn sàng đàm phán và khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Iran cho biết Tehran và các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân đã nhất trí trong cuộc đàm phán tại Vienna rằng hơn 1.000 lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran dưới thời chính quyền ông Trump cần được dỡ bỏ.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: REUTERS

Nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015, những nước tham gia thoả thuận đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán cũng như các cuộc họp không chính thức dưới các hình thức khác nhau tại Vienna kể từ tháng 4.

Chính quyền Mỹ từng từ bỏ lập trường hòa giải với Iran vào năm 2018 khi ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tiến hành áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt theo chiến dịch "gây áp lực tối đa" lên Iran.

Đáp trả lại, chính quyền Tehran bắt đầu từ bỏ dần các cam kết của mình theo thỏa thuận hạt nhân, theo NBC News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.