Mỹ tính chuyển tên lửa Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông đối phó Iran

(PLO)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang bàn bạc khả năng điều chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ từ Hàn Quốc sang phục vụ cuộc chiến ở Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận khả năng tái triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đang đặt tại Hàn Quốc để sử dụng trong cuộc chiến ở Iran, theo hãng tin Reuters.

Ông Cho nói với các nghị sĩ tại một phiên điều trần của quốc hội Hàn Quốc rằng quan chức quân sự hai nước đang phối hợp chặt chẽ với nhau.

Ông xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với phía Mỹ, khi được một nghị sĩ đối lập chất vấn.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Hàn Quốc từ chối cung cấp chi tiết và nói rằng quyết định triển khai vũ khí cũng như nhân sự quân sự sẽ được đưa ra tùy theo từng trường hợp.

my-tinh-chuyen-ten-lua-patriot-tu-han-quoc-sang-trung-dong.jpg
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: YONHAP

Cuộc điều trần diễn ra sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng các đơn vị thuộc hệ thống đánh chặn tên lửa cơ động của Mỹ đã được chuyển tới Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc từ những địa điểm khác trong nước.

Ông Cho cho biết Seoul chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ quân sự nào từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận mọi sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào cho chiến dịch ở Iran.

Bình luận về diễn biến trên, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: “Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không bình luận về việc di chuyển, tái bố trí hoặc khả năng tái bố trí các năng lực hay khí tài quân sự cụ thể”.

Nhu cầu của Mỹ đối với các tên lửa đánh chặn và đạn dược tấn công đã tăng mạnh do chiến dịch đang diễn ra ở Iran.

Tehran đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp khu vực, nhắm vào lợi ích và đối tác của Mỹ, khiến Washington phải tăng cường hệ thống phòng không quanh các căn cứ chủ chốt và các quốc gia đồng minh.

Mỹ hiện đồn trú khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và triển khai nhiều hệ thống phòng không trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm các khẩu đội Patriot và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Các cuộc thảo luận về việc tái triển khai khí tài quân sự từ Hàn Quốc cho thấy xung đột với Iran đang gây sức ép lên kho dự trữ tên lửa phòng thủ.

Động thái này phản ánh bài toán cân bằng của Washington giữa việc răn đe Triều Tiên và tăng cường phòng thủ ở Trung Đông, đồng thời cho thấy áp lực đối với các đồng minh trong việc gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh và chi tiêu quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.