Mỹ tịch thu lô vũ khí và đạn dược 'khủng' từ Iran, chuyển cho Ukraine

(PLO)- Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay lô vũ khí, đạn dược mà Mỹ tịch thu từ Iran và chuyển đến Ukraine đủ trang bị cho một lữ đoàn Kiev với khoảng 4.000 binh sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 9-4 cho biết Washington đã chuyển hàng nghìn khẩu súng máy, súng bắn tỉa và hàng trăm nghìn viên đạn tịch thu từ Iran sang Ukraine vào tuần trước, theo đài CNN.

Cụ thể, CENTCOM cho hay số vũ khí chuyển cho Ukraine gồm hơn 5.000 khẩu súng trường AK-47, súng máy, súng bắn tỉa, súng chống tăng RPG-7 và hơn 500.000 viên đạn 7,62 mm.

Mỹ chuyển vũ khí Iran cho Ukraine.jpeg
Mỹ chuyển lô vũ khí, đạn dược tịch thu từ Iran cho Ukraine. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cho biết số trang thiết bị được chuyển tới Ukraine đủ để trang bị cho một lữ đoàn Ukraine (khoảng 4.000 binh sĩ).

“Những vũ khí này sẽ giúp Ukraine phòng thủ trước Nga” - CENTCOM cho hay.

Theo CENTCOM, số vũ khí này ban đầu được quân đội Mỹ và các đối tác tịch thu “từ bốn tàu không quốc tịch”, trong khoảng thời gian từ ngày 22-5-2021 đến 15-2-2023. Số vũ khí này được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuyển tới lực lượng Houthis (nhóm vũ trang ở Yemen).

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã giành được quyền sở hữu những vũ khí trên thông qua quy trình tịch thu dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 12 năm ngoái.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ chuyển giao thiết bị quân sự tịch thu của Iran cho Ukraine. CNN trước đó đưa tin Mỹ đã chuyển hơn một triệu viên đạn tịch thu của Iran cho lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 10-2023.

Trong năm qua, Hải quân Mỹ đã thu giữ hàng nghìn khẩu súng trường tấn công của Iran và hơn một triệu viên đạn từ các tàu được Iran sử dụng để vận chuyển vũ khí cho lực lượng Houthis, theo CNN.

Năm ngoái, chính quyền Biden đã nỗ lực để gửi hợp pháp số vũ khí bị tịch thu, được cất giữ tại các cơ sở của CENTCOM trên khắp Trung Đông, cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.