Mỹ thông báo viện trợ quân sự thêm 1,3 tỉ USD cho Ukraine

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 1,3 tỉ USD cho Ukraine, gồm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và đạn dược.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-7 công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 1,3 tỉ USD cho Ukraine, gồm hệ thống phòng không, máy bay không người lái và đạn dược, theo hãng tin Reuters.

“Thông báo hỗ trợ quân sự mới là sự khởi đầu của quá trình ký kết hợp đồng nhằm cung cấp thêm các khả năng ưu tiên cho Ukraine” - theo tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ lần này bao gồm 4 hệ thống phòng không NASAMS và đạn dược cho hệ thống này; đạn pháo 152 mm; thiết bị rà phá bom mìn và một số UAV.

Một bệ phóng tên lửa NASAMS tại căn cứ không quân Lielvarde (Latvia). Ảnh: REUTERS

Một bệ phóng tên lửa NASAMS tại căn cứ không quân Lielvarde (Latvia). Ảnh: REUTERS

Gói viện trợ lấy từ quỹ Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì từ kho vũ khí của Mỹ.

Mỹ công bố gói viện trợ trên 1 ngày sau cuộc họp trực tuyến của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine - một nhóm tập hợp các đồng minh hỗ trợ Kiev do Mỹ dẫn đầu.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-7 đã cảm ơn Mỹ và Tổng thống Biden vì gói viện trợ.

“Cảm ơn Tổng thống Biden vì gói hỗ trợ quốc phòng mạnh mẽ trị giá 1,3 tỉ USD. Các hệ thống NASAMS cùng với đạn dược, đạn pháo, thiết bị rà phá bom mìn và các hỗ trợ cần thiết khác sẽ cứu mạng người dân Ukraine và đưa chiến thắng chung của chúng ta đến gần hơn” - ông viết trên Twitter.

Từ đầu năm 2023, Lầu Năm Góc đã cung cấp 7 gói viện trợ quân sự, trị giá hơn 10,8 tỉ USD cho Ukraine. Gói viện trợ vừa công bố sẽ là gói thứ 8.

Tổng cộng, từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022, Washington đã gửi hơn 40 tỉ USD dưới hình thức hỗ trợ an ninh và quân sự cho Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.