Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ bàn kế hoạch tái chiếm Raqqa từ IS

(PLO)- Mỹ nói Thổ Nhĩ Kỳ có thể tham gia tái chiếm Raqqa, tuy nhiên Mỹ sẽ không trì hoãn đợi tái chiếm Mosul thành công mà sẽ tiến hành song song.

Tin từ hãng UPI (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã bắt đầu bàn bạc kế hoạch tái chiếm Raqqa từ IS với Thổ Nhĩ Kỳ. Raqqa là căn cứ chính của IS ở Syria.

Theo Bộ trưởng Carter, Thổ Nhĩ Kỳ có thể là thành viên tham gia chiến dịch. Dù Thổ Nhĩ Kỳ có ý nên đợi chiến dịch tái chiếm Mosul ở Iraq thành công rồi hãy bắt đầu tái chiếm Raqqa, nhưng ông Carter khẳng định Mỹ không định chờ đợi mà sẽ tiến hành ngay khi lực lượng tái chiếm được huy động đủ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn với Thổ Nhĩ Kỳ về vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong kế hoạch tái chiếm Mosul. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xúc tiến chiến dịch theo lịch trình mình đã dự kiến.” Ông Carter nói trong cuộc họp báo ở căn cứ quân sự Fort Leonard Wood (bang Missouri, Mỹ) ngày 2-11.

Tuần trước, Bộ trưởng Carter cũng nói với NATO là không có ý định trì hoãn mà sẽ mở màn chiến dịch tái chiếm Raqqa song song với Mosul.

Bộ trưởng Carter cho biết chính phủ Mỹ dự định sẽ xây dựng một chiến lược toàn diện tấn công tái chiếm Raqqa, lập một lực lượng quân sự đủ mạnh để bao vây và chiếm lại TP.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại sân bay Baghdad trong chuyến thăm Iraq hồi tháng 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại sân bay Baghdad trong chuyến thăm Iraq hồi tháng 4. Ảnh: UPI

Tiến trình thành lập lực lượng tái chiếm Raqqa dự kiến sẽ không hề đơn giản, khi mới bước đầu đã có nhiều mâu thuẫn.

Theo tiết lộ của Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq, lực lượng tay súng người Kurd ở Syria (YPG) - một nhánh của đảng Liên đoàn Dân chủ (PYD) mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là liên quan đến tổ chức phiến quân đảng Công nhân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ (PKK) cũng sẽ có mặt trong lực lượng tái chiếm Raqqa.

Mỹ xem YPG và PYD là đồng minh trong cuộc chiến chống IS, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ xem đó là các tổ chức khủng bố và muốn loại YPG ra khỏi lực lượng tái chiếm Raqqa.

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề nghị ông Obama không đưa YPG vào chiến dịch tái chiếm Raqqa.

Trong khi đó, ngày 3-11, các nhóm vũ trang người Kurd và Ả Rập cho biết phản đối Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào chiến dịch tái chiếm Raqqa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.