Mỹ: Thiệt hại đóng cửa chính phủ gấp đôi xây tường biên giới

(PLO)- Trong 35 ngày chính phủ đóng cửa kinh tế Mỹ thiệt hại 11 tỉ USD, gấp đôi con số ông Trump muốn Quốc hội chi xây tường biên giới.

35 ngày đóng cửa ¼ chính phủ Mỹ gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ tới 11 tỉ USD, theo tính toán của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). Con số này gần gấp đôi số 5,7 tỉ USD mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu Quốc hội duyệt chi để xây tường ngăn biên giới với Mexico.

Trong 35 ngày chính phủ phải đóng cửa một phần, khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ không lương hoặc phải làm việc không hưởng lương.

Ngoài khó khăn trên, trong 35 ngày này kinh tế Mỹ phải chịu mất 11 tỉ USD, chủ yếu vì các hoạt động kinh tế bị suy giảm, đình trệ. Phân tích trước đó của công ty dịch vụ tài chính Standard and Poor’s (Mỹ) thì kinh tế Mỹ mất 6 tỉ USD trong thời gian đóng cửa.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington sáng đèn mở cửa lại sau thời gian đóng cửa. Ảnh: REUTERS

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington sáng đèn mở cửa lại sau thời gian đóng cửa. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa từ ngày 22-12-2018 do Nhà Trắng và Quốc hội không thống nhất được chuyện chi tiền xây tường biên giới. Ông Trump nhất quyết chỉ ký thông qua luật ngân sách cho chính phủ hoạt động một khi luật có điều khoản chi 5,7 tỉ USD xây tường biên giới.

Phần mình, nghị sĩ Dân chủ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khăng khăng sẽ không chi cho ông Trump đồng nào để xây tường, rằng ông Trump phải ký thông qua luật ngân sách mở cửa chính phủ trước thì đảng Dân chủ mới ngồi lại bàn biện pháp giữ an ninh biên giới.

Đến ngày 25-1 ông Trump phải nhượng bộ ký một thỏa thuận ngân sách tạm thời mở cửa lại chính phủ đến ngày 15-2.

Dù tạm thời nhượng bộ nhưng theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 26-1, ông Trump đã hứa sẽ đi đến cùng chuyện xây tường biên giới “dù có hay không có đảng Dân chủ”. Nếu ông Trump không thể đạt được thỏa thuận với bà Pelosi và Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer từ đây đến ngày 15-2, chính phủ Mỹ sẽ lại đóng cửa lần nữa sau ngày này.

Tuy nhiên ông Trump khẳng định sẽ không có chuyện chính phủ bị đóng cửa lần nữa, mà ông sẽ viện đến quyền lực khẩn cấp để xây tường, không cần thông qua Quốc hội.

“Tôi sẽ dùng quyền lực mà tôi có theo các quy định trong Hiến pháp Mỹ để giải quyết tình huống khẩn cấp này” – ông Trump cảnh cáo Quốc hội ngày 25-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.