Mỹ thề đáp trả vụ nã rocket gây chết người ở Iraq

(PLO)- Ngày 15-2, căn cứ Mỹ tại sân bay quốc tế Irbil bị trúng ba quả rocket, khiến một nhà thầu quân sự thiệt mạng và chín người - gồm một lính Mỹ - bị thương.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ buộc những kẻ đứng sau vụ nã rocket vào căn cứ của Mỹ ở Iraq hôm 15-2 phải chịu hậu quả, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 15-2, đại diện lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết một căn cứ của Mỹ trong khu vực do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Iraq đã bị trúng ít nhất ba quả rocket. Một nhà thầu quân sự thiệt mạng trong khi một quân nhân Mỹ cùng với tám người khác bị thương.

Ngày 17-2, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington đang điều tra vụ việc. Bà Psaki tuyên bố Mỹ “bảo lưu quyền phản ứng một cách kịp thời” theo cách do Washington lựa chọn. 

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo hôm 17-2. Ảnh: AP

Bà Psaki lưu ý rằng Washington sẽ chờ kết quả điều tra vụ việc để đưa ra các hành động tiếp theo và lưu ý rằng Nhà Trắng vẫn ưu tiên dùng các biện pháp ngoại giao để giải quyết căng thẳng liên quan.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng: “Công bằng mà nói, sẽ có hậu quả đối với bất kỳ nhóm nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này”.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hai ngày trước khi Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi ông Biden nhậm chức ở Nhà Trắng. Lãnh đạo ngành quốc phòng các nước thành viên NATO đang thảo luận về các sứ mệnh của khối ở Iraq và Afghanistan.

Ngày 17-2, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng các bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên sẽ thống nhất triển khai một sứ mệnh mở rộng để tăng cường huấn luyện và tham vấn cho lực lượng an ninh của Iraq.

Ông Stoltenberg nói rằng động thái này nhằm đáp ứng tình hình thực tế và phù hợp với đề nghị từ chính quyền Baghdad.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Lầu Năm Góc rất hoan nghênh nỗ lực này của NATO, song người này không nói rõ Washington có định đóng góp quân số một khi sứ mệnh này của NATO được thực hiện hay không.

Mỹ hiện còn khoảng 2.500 quân đồn trú ở Iraq và một lượng tương đương ở Afghanistan, theo Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.