Mỹ tháo 'vòng kim cô' cho tên lửa Hàn Quốc

(PLO) - Mỹ đồng ý cho phép Hàn Quốc triển khai các đầu đạn nặng hơn dùng cho tên lửa, giúp tăng năng lực của Seoul trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc trong một thông cáo cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận dỡ bỏ các hạn chế đối với năng lực tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc trong cuộc điện đàm ngày 4-9. Ông Trump cũng bày tỏ sẵn sàng bán số vũ khí trị giá hàng tỉ USD của Mỹ cho Hàn Quốc.

Theo một thỏa thuận ký với Mỹ năm 2001, Hàn Quốc chỉ được sở hữu đầu đạn nặng tối đa 500 kg cho các tên lửa đạn đạo của nước này. Đến năm 2012, Washington đã đồng ý cho phép Hàn Quốc sở hữu tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối đa 800 km, nhưng vẫn duy trì mức tối đa 500 kg cho đầu đạn.

Đầu năm nay, quân đội Hàn Quốc đã thử thành công một tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km. Theo RT, với tầm bắn này, tên lửa Hàn Quốc có thể tấn công bất cứ địa điểm nào nằm trên phần lãnh thổ Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc phóng một tên lửa Hyunmoo về hướng biển Nhật Bản trong cuộc tập trận hôm 4-9. Ảnh: YONHAP

Theo các báo cáo, ông Moon từ cuối tháng 7 đã chỉ thị thực hiện tham vấn với Lầu Năm Góc về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với năng lực tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Động thái được thực hiện sau khi Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần hai.

Việc không giới hạn khối lượng của đầu đạn sẽ cho phép Hàn Quốc có năng lực tấn công Triều Tiên mạnh hơn trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự. Tuy nhiên, không có sự thay đổi nào đối với tầm bắn tên lửa được đề cập trong thông cáo của Nhà Xanh.

Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với Mỹ về việc triển khai tàu sân bay, máy bay chiến lược cùng các khí tài quân sự uy lực khác tới bán đảo Triều Tiên sau khi có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sẽ phóng thêm tên lửa gây khiêu khích.

Việc Hàn Quốc đẩy mạnh các biện pháp quân sự được thực hiện sau khi Triều Tiên hôm 3-9 tuyên bố đã thử thành công một quả bom nhiệt hạch có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Vụ thử hạt nhân này có sức công phá lên tới 50 kiloton, mạnh nhất từ trước tới nay trong số các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng kể từ năm 2006.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.