Mỹ: Thanh niên 18 tuổi xả súng ở trường tiểu học, giết chết 14 học sinh và 1 giáo viên

(PLO)- Một thanh niên đã xả súng vào một trường tiểu học ở thị trấn Uvalde (bang Texas, Mỹ), khiến 14 học sinh trong độ tuổi 7-9 và một giáo viên thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5 (giờ Mỹ), Thống đốc Greg Abbott của bang Texas (Mỹ) cho biết một thanh niên đã xả súng vào một trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde thuộc bang này, khiến 14 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Nghi phạm sau đó đã bị bắn chết, theo hãng tin Reuters.

Theo ông Abbott, nghi phạm thực hiện vụ xả súng được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, và người này đã hành động một mình.

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

"Anh ta đã bỏ lại xe và vào trường tiểu học Robb Uvalde với một khẩu súng lục, và anh ta cũng có thể có một khẩu súng trường, nhưng điều đó chưa được xác nhận, theo báo cáo gần đây nhất của tôi" - ông Abbott nói thêm.

Nghi phạm sau đó đã bị các cảnh sát phản ứng nhanh tại hiện trường bắn chết. Hai nhân viên cảnh sát cũng đã bị trúng đạn, song ông Abbott cho biết vết thương của họ không nghiêm trọng.

Một phụ nữ bật khóc khi nhận được thông tin về vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ bật khóc khi nhận được thông tin về vụ xả súng. Ảnh: REUTERS

"Anh ta đã bắn chết người một cách khủng khiếp, không thể hiểu nổi, 14 học sinh và một giáo viên. Ramos - kẻ xả súng, bản thân hắn đã chết và người ta tin rằng các lực lượng phản ứng nhanh đã bắn hắn ta" - ông cho biết thêm.

Theo ông Pete Arredondo - cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Uvalde cho biết các trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng chủ yếu ở độ tuổi từ 7-9.

Bệnh viện Đại học San Antonio cho biết trên Twitter rằng họ đã tiếp nhận hai bệnh nhân từ vụ xả súng ở Uvalde, một trẻ em và một người lớn. Cả hai bệnh nhân, một phụ nữ 66 tuổi và một bé gái 10 tuổi đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên kế hoạch phát biểu trước quốc dân về vụ xả súng, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.