Mỹ tái gia nhập UNESCO

(PLO)- Quốc kỳ của Mỹ được kéo lên bên ngoài trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), đánh dấu việc Mỹ chính thức tái gia nhập tổ chức này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, nghi lễ thượng cờ Mỹ được diễn ra tại trụ sở Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ở Paris (Pháp). Sự kiện này đánh dấu việc Mỹ chính thức tái gia nhập UNESCO, sau 4 năm rút khỏi tổ chức, theo hãng tin AP.

Quốc kỳ Mỹ (thứ năm, từ trái qua) được kéo lên bên ngoài trụ sở UNESCO, tại Paris (Pháp) hôm 25-7. Ảnh: AP

Quốc kỳ Mỹ (thứ năm, từ trái qua) được kéo lên bên ngoài trụ sở UNESCO, tại Paris (Pháp) hôm 25-7. Ảnh: AP

Tham dự buổi lễ có Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. Trước khi nghi lễ thượng cờ được tiến hành, bà Biden đã có bài phát biểu về vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc bảo tồn di sản văn hóa và trao quyền cho giáo dục, khoa học toàn cầu.

“Tôi rất vinh dự được tham gia cùng các bạn hôm nay, vào thời khắc chúng ta giương cao lá cờ của Mỹ” - bà Biden nói.

Theo đệ nhất phu nhân Mỹ, việc Mỹ tái gia nhập UNESCO là một ví dụ về cam kết của Tổng thống Joe Biden trong quá trình “khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng tôi trên trường thế giới”.

“Chúng tôi rất tự hào được tái gia nhập UNESCO” - bà Biden nói.

Tổng giám đốc UNESCO - bà Audrey Azoulay cũng có bài phát biểu trong buổi lễ. Bà Azoulay khẳng định sự tái gia nhập của Mỹ có ý nghĩa quan trọng với UNESCO.

“Trong thời điểm chia rẽ, rạn nứt và các mối đe dọa hiện hữu, chúng ta tái khẳng định sự đoàn kết của chúng ta ở đây ngày hôm nay. Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn” - bà Azoulay phát biểu.

Hồi năm 2019, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Washington đã chính thức rút khỏi UNESCO vì cho rằng tổ chức có hành vi thiên vị và chống lại Israel.

Trước khi rút khỏi UNESCO, Mỹ là nước đóng góp kinh phí lớn nhất cho UNESCO, chiếm 22% tổng kinh phí của tổ chức này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.